Mối nguy từ những bình xịt hơi cay

Thứ Ba, 06/07/2021 11:19

|

(CATP) Bình xịt hơi cay là loại công cụ hỗ trợ nguy hiểm, nhưng hiện nay việc quản lý còn nhiều lỏng lẻo, tạo cơ hội cho tội phạm mua bán, tàng trữ, gây án trộm, cướp tài sản. Các cơ quan chức năng cần xiết chặt hơn khâu quản lý việc mua bán, kinh doanh loại công cụ hỗ trợ đặc biệt này.

Khẩn trương truy xét, ngày 4-7, Công an H.Hóc Môn bắt Thái Quốc B., Hà Huy H., Trần Hải Đ. (cùng SN 2006, ngụ H.Hóc Môn) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Đây là nhóm thiếu niên đã dùng bình xịt hơi cay để cướp xe máy của chị Trần Thị Hồng Đào (SN 1973, quê Đồng Nai, tạm trú H.Hóc Môn) vào 4 hôm trước đó.

Khoảng 22 giờ ngày 30-6-2021, chị Đào điều khiển xe máy Air Blade đi công việc, khi về đến đường Đặng Công Bình (ấp 5, xã Xuân Thới Sơn, H.Hóc Môn) thì bị 4 đối tượng trẻ tuổi, đi xe máy bất ngờ áp sát, xịt hơi cay vào mặt chị rồi cướp xe. Trong cốp xe Air Blade, chị Đào cất giữ sợi dây chuyền vàng 18K (trọng lượng 3,5 chỉ). Sau khi sự việc xảy ra, chị Đào đến Công an xã trình báo. Nhanh chóng truy xét, khoanh vùng số đối tượng nghi vấn, Công an H.Hóc Môn bắt được 3 đối tượng trên và đang truy bắt nghi can còn lại.

Đang ngồi bấm ĐTDĐ khoảng 2 giờ 20 ngày 1-7-2021, chị Ngô Mỹ Hiên (SN 1990, quê Cà Mau; tạm trú xã Xuân Thới Thượng, H.Hóc Môn) bị một đối tượng tiến lại gần, xịt hơi cay vào mặt, đe dọa bóp cổ. Gã chiếm đoạt 2 ĐTDĐ Samsung và Huawei của nạn nhân rồi chạy ra ngoài tẩu thoát. Đối tượng thực hiện vụ cướp ĐTDĐ này và băng nhóc trên có mối liên hệ hay không đang được Công an H.Hóc Môn điều tra, làm rõ.

Trước đó, qua phối hợp điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM và Công an H.Củ Chi đã bắt nhóm nghi phạm, gồm: Lương Minh Khang (28 tuổi), Hà Thị Kim Nguyên (27 tuổi, cùng ngụ Q.Bình Tân), Lê Vũ Kiệt (27 tuổi), Võ Minh Dương (25 tuổi, cùng ngụ H.Hóc Môn), Nguyễn Minh Tuấn (28 tuổi, quê Tây Ninh; tạm trú Q12) về hành vi cướp tài sản, sau chưa đầy 48 giờ nhóm này gây án manh động.

Đây là nhóm đối tượng đã dùng bình xịt hơi cay, roi điện tấn công, đe dọa chị Nguyễn Hồng L. (SN 1986; chủ tiệm tạp hóa trên Tỉnh lộ 15, xã Tân Thạnh Đông, H.Củ Chi) để cướp 3 ĐTDĐ, 1 dây chuyền vàng, 18 triệu đồng (tổng trị giá tài sản khoảng 65 triệu đồng). Đáng nói, cùng thủ đoạn trên, hơn chục ngày trước đó, nhóm này uy hiếp, khống chế chị L., cướp 1 ĐTDĐ.

Số bình xịt hơi cay do Công an quận 12 thu giữ của nhóm Phạm Đình Pho

Từ những vụ án trên cho thấy, hung khí mà các nhóm tội phạm dùng để uy hiếp, khống chế nạn nhân, nhằm cướp tài sản chính là bình xịt hơi cay, loại công cụ hỗ trợ nằm trong danh mục cần xiết chặt quản lý. Thế nhưng hiện nay, việc mua bán, kinh doanh mặt hàng này còn lỏng lẻo, nhất là trên không gian mạng, tiềm ẩn mối họa lớn cho xã hội.

Các nhóm tội phạm đã mua bán, tàng trữ, biến bình xịt hơi cay thành hung khí để gây án trộm, cướp tài sản. Đặc biệt, các nhóm tội phạm còn dùng công cụ hỗ trợ này để phòng thân, chống trả quyết liệt khi bị cảnh sát hình sự truy đuổi, bắt giữ khi chúng gây án trên đường phố. Đầu năm 2021, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt một băng cướp giật liên quận. Lúc đó, các đối tượng đã dùng bình xịt hơi cay loại lớn xịt thẳng vào mặt trinh sát và người dân tham gia truy đuổi chúng.

Mới đây, đầu tháng 7-2021, qua điều tra, Công an Q12 đã bắt nhóm 3 đối tượng để xử lý về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, trong đó đối tượng chính là Phạm Đình Pho (SN 1995, quê Bình Thuận). Kết quả khám xét, công an thu giữ số lượng lớn hung khí, công cụ hỗ trợ, gồm: hơn 1.000 dao tự chế, 41 bình xịt hơi cay, 14 súng điện, 4 roi điện.

Từ lời khai của Pho cho thấy, việc mua bán, tàng trữ loại hung khí nguy hiểm này khá dễ dàng. Tháng 2-2021, Pho và Trịnh Tuấn Vũ (SN 2000, ngụ H.Củ Chi) được một đối tượng (chưa rõ lai lịch) rủ mua bán vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ. Trong thời gian ngắn, chúng đã vận chuyển, tàng trữ số lượng hung khí nguy hiểm kể trên, chưa kể số đã tiêu thụ. Rất may mầm mống gây nguy hại cho xã hội này đã bị Công an Q12 phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Bình luận (0)

Lên đầu trang