Gia Lai:

Cảnh sát Môi trường bắt quả tang bãi khai thác cát trái phép

Thứ Năm, 03/08/2017 07:27  | Chí Dũng

|

(CAO) Ngày 2-8, ông Trần Đình Hùng - Phó Đội trưởng, Phòng Cảnh sát Môi trường (SCMT) Gia Lai cho biết, Phòng phối hợp với địa phương đã bắt quả tang 5 đối tượng dùng máy nổ khái thác cát trái phép.

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, sáng ngày 2-8, Phòng CSMT, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra tại khu vực suối Ia Răm (làng A Mông, xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 5 đối tượng đang dùng máy nổ khai thác cát trái phép trên khu vực suối Ia Răm.

Chủ bãi khai thác cát là ông Ngô quang Tuân (SN 1960, trú xã Ia Nhin, huyện Chư Păh). Ông Tuân thừa nhận bãi khai thác và tập kết chưa được cơ quan chức năng cấp phép. Ông Tuân cho biết, ông thuê 300 m2 đất ruộng sát với suối Ia Râm của một người dân trong làng A Mông để đào hồ thả cá, thời hạn thuê là 10 năm. “Dòng suối trên mùa khô không có nước, mùa mưa nước chảy từ trên núi về, dòng chảy có cát bồi lắng nên tôi tiến hành hút cát”, ông Tuân nói.

Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã lập biên bản, đồng thời tịch thu toàn bộ phương tiện dùng để khái thác cát cùng nhiều tang vật khác.

Bãi khai thác cát trái phép
Bãi tập kết cát

Bình luận (0)

Lên đầu trang