TPHCM: Công an phá nhanh vụ trộm tại cửa hàng Bách hóa xanh

Thứ Hai, 06/09/2021 09:06

|

(CAO) Vụ trộm xảy ra ngày 3-9 tại cửa hàng Bách hoá xanh ở TPHCM, được Công an quận Tân Phú khám phá thành công trong chưa đầy 24 giờ, bắt giữ đối tượng, thu hồi toàn bộ tang vật.

Clip đối tượng đột nhập vào cửa hàng BHX ăn trộm

Sáng 6-9, đại diện BCH CAQ.Tân Phú thông tin, vụ trộm cắp tài sản tại một cửa hàng Bách hoá xanh trên địa bàn P.Tân Thới Hoà đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQCSĐT) CAQ.Tân Phú khám phá ngay sau khi phát hiện.

Hiện đơn vị đang khẩn trương thực hiện các bước tố tụng tiếp theo.

Khoảng 8 giờ ngày 3-9, anh Huỳnh Văn T. (SN 1994, ngụ Q.12, là nhân viên cửa hàng Bách hóa xanh tại số 1A đường Trần Văn Cẩn, P.Tân Thới Hoà tới cửa hàng để mở cửa làm việc thì phát hiện có dấu hiệu bị trộm.

Hiện trường xảy ra vụ trộm

Nhân viên cửa hàng này nhanh chóng báo cho Công an. Ngay sau đó CAP.Tân Thới Hòa phối hợp cùng Đội CSHS, lực lượng kỹ thuật hình sự của CAQ.Tân Phú có mặt.

Tiến hành trích xuất hình ảnh từ camera của cửa hàng và khoanh vùng đối tượng có khả năng phạm tội, bước đầu CA xác định được một số khuôn mặt khả nghi.

Trong số này, nổi lên Phạm Minh Trí (SN 2001, ngụ P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú). Theo nguồn tin trinh sát, Trí là thanh niên sống lêu lổng, thường xuyên tụ tập bạn bè ăn nhậu, quấy phá.

Nghi phạm được lực lượng chức năng đưa về trụ sở làm việc. Đối diện với các cán bộ điều tra, bước đầu Trí bất hợp tác, khai báo quanh co, nhỏ giọt và đưa ra nhiều tình tiết ngoại phạm hòng qua mặt, chối bỏ hành vi phạm tội.

Đối tượng Trí thời điểm đột nhập vào cửa hàng Bách Hoá Xanh để thực hiện hành vi phạm pháp

Tuy nhiên, dù đối tượng có dày công sắp đặt kịch bản, nhưng với bản lĩnh nghiệp vụ cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được, các điều tra viên buộc Trí phải khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình.

Trí khai, vào ngày 2-9, y có gọi điện cho Nguyễn Tiến Đạt (SN 1987, ngụ P.Tân Thới Hòa) và Lưu Hoài Phong (SN 1997, ngụ P.Tân Tạo, Q.Bình Tân) ngỏ ý mượn kềm cộng lực đi trộm cắp tài sản.

Tới khoảng 1 giờ 30 ngày 3-9, Trí điều khiển xe máy BS: 51M4 - 3449 đến cửa hàng Bách Hóa Xanh số 1A đường Trần Văn Cẩn bắt đầu thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Trí tại cơ quan công an

Sau khi cắt khoá thành công, y về nhà cất xe máy và đi bộ ra lại cửa hàng lấy trộm 01 xe máy, 01 laptop hiệu Acer, 04 thùng bia Tiger, 02 thùng bia Heineiken Silver, 01 thùng bia Beeks và 01 túi nước xả vải rồi đem về nhà cất giấu.

Đạt là đối tượng đã cho Trí mượn kiềm cộng lực để đi trộm cắp tài sản.

Phong tuy không liên quan đến vụ án nhưng qua xác minh phát hiện là đối tượng có liên quan đến vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra trước đó trên địa bàn Q.Tân Phú.

Tang vật thu giữ được tại nơi ở của đối tượng

Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm nhanh với chất ma túy, kết quả cả 3 đối tượng trên đều dương tính và thừa nhận có sử dụng trái phép chất ma túy.

CAP.Tân Thới Hoà đã tổ chức thu hồi toàn bộ tài sản bị trộm cắp trả lại cho cửa hàng Bách Hóa Xanh, chuyển 3 đối tượng về CQCSĐT CAQ.Tân Phú tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Thượng tá Lại Phước Xuân, Trưởng CAQ.Tân Phú khuyến cáo, hiện nay, do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, các công ty, cơ sở kinh doanh đóng cửa, một số đối tượng không có việc làm, không có tiền tiêu xài nên lợi dụng sơ hở để lấy trộm tài sản.

“Mọi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác trong việc bảo quản tài sản, khi đi ngủ cần kiểm tra các cửa cổng ra vào, cửa sổ, tránh các đối tượng đột nhập vào để lấy trộm tài sản. Các cửa hàng, cửa hiệu bố trí lực lượng ở lại tại chỗ để trông coi tài sản, cần lắp đặt các thiết bị chống trộm như khóa, xích cửa chắc chắn hoặc camera an ninh. Đồng thời, phân công lực lượng thường xuyên theo dõi, kiểm tra hệ thống ghi hình của camera. Khi phát hiện đối tượng đột nhập lấy trộm tài sản cần báo ngay cho cơ quan Công an" – Thượng tá Xuân khuyến cáo.

Bình luận (0)

Lên đầu trang