Chặt đứt đường dây vận chuyển 11kg ma tuý “đá” từ nước ngoài về Việt Nam

Thứ Ba, 07/03/2023 18:06

|

(CAO) Đây là đường dây vận chuyển ma tuý từ Lào về tỉnh Hà Tĩnh tập kết rồi đưa đi các tỉnh phía Nam tiêu thụ. Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã lập án chặt đứt đường dây ma tuý này, thu giữ 11kg ma tuý “đá”.

Ngày 7-3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an H.Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh) và lực lượng phòng chống ma tuý Hải quan tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ thành công đối tượng Phạm Văn Cường (SN 1970, trú tổ dân phố 9, phường Phổ Minh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) khi đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý, thu 11kg ma tuý “đá” cùng nhiều tang vật khác liên quan.

Lấy lời khai Phạm Văn Cường

Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình tội phạm ma tuý dọc khu vực biên giới, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, có một đường dây thường xuyên vận chuyển trái phép chất ma tuý từ Lào qua đường tiểu ngạch vào địa phận tỉnh Hà Tĩnh tập kết. Ma tuý sau đó được các đối tượng đưa vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ.

Xác minh thu thập tài liệu, các trinh sát phát hiện một “mắt xích” quan trọng trong đường dây ma tuý là Phạm Văn Cường. Đây là đối tượng từng trốn lệnh truy nã về tội “Trộm cắp tài sản” suốt 10 năm nên hắn có rất nhiều thủ đoạn nguỵ trang, che giấu thân phận.

Quá trình hoạt động mua bán ma tuý xuyên quốc gia, Cường thường xuyên xuất hiện tại địa phận xã Sơn Kim 1 (H.Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) rồi móc nối với một số đối tượng người Lào để “đặt hàng”. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý đã báo cáo lên lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh xin ý kiến chỉ đạo, đề xuất xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

Giám định tang vật

Trong quá trình lập án điều tra, tối 26-2, các trinh sát nhận được nguồn tin, Phạm Văn Cường đang có mặt tại tỉnh Hà Tĩnh để chuẩn bị thực hiện vận chuyển một lượng lớn “hàng” vào Nam. Xác minh kỹ thông tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai lực lượng chuẩn bị phá án.

Khoảng 4 giờ sáng 27-2, trên QL8A (đoạn đi qua thôn Thạch Thành, xã Tùng Ảnh, H.Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an H.Đức Thọ, Đội Kiểm soát phòng chống ma túy Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh mai phục bắt quả tang Phạm Văn Cường khi đối tượng này đang thuê xe taxi vận chuyển ma tuý về xuôi. Khám xét tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện trong chiếc ba lô của Cường mang theo có chứa đựng 11kg ma tuý “đá”.

Phạm Văn Cường cùng tang vật 11kg ma tuý "đá"

Ngay sau đó, đối tượng cùng toàn bộ tang vật được đưa về trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh để lấy lời khai làm rõ. Tại đây, bước đầu Cường đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình.

Cường khai chỉ là đối tượng vận chuyển thuê ma tuý. Toàn bộ số ma tuý trên được các đối tượng người Lào “cõng” sang tập kết tại địa phận xã Sơn Kim 1. Sau đó, Cường được thuê vận chuyển số ma tuý đó vào tỉnh Quảng Nam với số tiền công 80 triệu đồng.

Hiện chuyên án đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đấu tranh mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang