Chém chết người nhìn lén bạn gái trong nhà vệ sinh

Thứ Sáu, 12/03/2021 16:03  | Hoàng Quân

|

(CAO) Bức xúc vì các bạn gái đi cùng bị nam thanh niên nhìn lén trong lúc đi vệ sinh, Đặng Anh Tú (21 tuổi) và Lê Tấn Dũng (32 tuổi) dùng đao, kiếm truy sát khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, kẻ đầu thủ, kẻ bỏ trốn đang bị truy nã.

TAND TP.Đà Nẵng chiều 11-3 mở phiên xét xử Đặng Anh Tú (SN 1996; ngụ tổ 60, P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) về tội “Giết người”.

Bị cáo Đặng Anh Tú (SN 1996, ngụ tổ 60, P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) lãnh 20 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, tối 19-7-2020, Tú cùng nhóm bạn đến quán Phố Đêm (đường Hoàng Thị Loan, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu) ăn nhậu. Đến 23 giờ 45 cùng ngày, Nguyễn Thảo Uyên (SN 1999, ngụ P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu) và Phan Huyền Nhi (SN 1999, ngụ tổ 25 P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu) đi vệ sinh. Khách ăn nhậu ở bàn bên cạnh là Trần Đặng Nhân (SN 1989; quê huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) đi vệ sinh, đứng lên bồn cầu nhìn qua phòng vệ sinh nữ nơi Nhi đang đi vệ sinh thì bị Uyên phát hiện.

Uyên kể lại cho nhóm bạn nghe. Tức giận, Tú nói nhóm bạn về trước rồi mình ở lại tính tiền. Lê Tấn Dũng (“Dũng Vui”; SN 1989; ngụ tổ 23, P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê) đến uống bia cùng Tú. Tú kể chuyện những người bạn gái đi cùng mình vừa bị nhìn lén trong nhà vệ sinh cho Dũng nghe.

Dũng và Tú gây gổ với Nhân và Đoàn Đình Trung (SN 1983; ngụ P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê) – bạn nhậu với Nhân. Hai bên ném chai bia, ly bia về phía nhau nhưng không trúng ai. Tú đến gây sự thì Nhân bỏ chạy hướng về đường Lý Thái Tông. Tú về quán cà phê Rosy của Dũng tại 106 Nam Trân, (P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu) lấy 2 cây đao dài khoảng 120cm đến quán nhậu, cùng với Dũng lái xe máy truy tìm Nhân.

Bị can Lê Tấn Dũng (“Dũng Vui”, SN 1989; ngụ tổ 23, P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) đang bị truy nã đặc biệt về tội “Giết người”.

Lúc 0 giờ 20 ngày 20-7, đến ngã tư đường Lý Thái Tông và Dũng Sĩ Thanh Khê (Q.Thanh Khê), Tú và Dũng thấy Trung và Nhân đang ngồi hút thuốc trên vỉa hè nên rượt đuổi. Dũng đuổi đánh Trung nhưng không được. Tú truy sát Nhân và chém nạn nhân 1 nhát trúng vào đùi phải.

Nhân gục ngã thì Tú chém nhát thứ 2 vào bắp chân trái nạn nhân dẫn đến thương tích nặng, máu chảy nhiều dẫn đến tử vong ngay sau đó. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Đà Nẵng và Công an Q.Thanh Khê khẩn trương điều tra, truy xét các đối tượng, triệu tập các nhân chứng, những người liên quan. Đến ngày 21-7-2020, Tú đến Cơ quan Công an đầu thú. Cơ quan CSĐT thu giữ kho đao, kiếm được cất giấu trong quán cà phê Rosy của Dũng. Trong quá trình điều tra, gia đình Tú bồi thường 460 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Gây án xong, Dũng bỏ trốn. Thánh 7-2020, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát Hình sự) ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Dũng về tội “Giết người”.

Tại phiên tòa, Tú thành khẩn khai nhận tòa bộ hành vi phạm tội. Căn cứ toàn bộ hồ sơ, các tình tiết của vụ án và diễn biến tại tòa, HĐXX tuyên phạt Đặng Anh Tú 20 năm tù về tội “Giết người”. Lê Tấn Dũng đang bỏ trốn và bị truy nã.

Nhiều hung khí liên quan đến vụ án.

Bình luận (0)

Lên đầu trang