Truy tìm người phụ nữ bị tố lừa đảo hơn nửa tỷ đồng

Thứ Sáu, 12/03/2021 11:18

|

(CATP) Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TPHCM đang thụ lý đơn của ông Trương Xuân Đức (SN 1971, ngụ Hà Nội, tạm trú Q.Tân Bình) tố cáo Nghiêm Thị Ngọc Huyền (SN 1972, ngụ P.Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy, Hà Nội; chỗ ở hiện nay tại số 416/21 Âu Cơ, P10Q.Tân Bình) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo nội dung đơn tố cáo của ông Đức, ngày 1-7-2017, Huyền ký hợp đồng thuê nhà trọ tại số 17B, Đường 46 (P14Q.Gò Vấp) của bà Nguyễn Phan N.S (SN 1975) nhằm kinh doanh nhà trọ và các dịch vụ khác. Sau đó, Huyền cần tiền nên muốn sang lại với giá 550 triệu đồng để cho ông Đức kinh doanh. Huyền đưa cho xem hợp đồng thuê nhà ký tay giữa mình và bà S. nên ông Đức đồng ý sang nhượng lại quyền thuê nhà, giao tiền cho Huyền.

Ngày 8-4-2018, Huyền ký hợp đồng chuyển nhượng với ông Đức, nội dung thể hiện Huyền sang nhượng lại Hợp đồng thuê nhà ngày 1-7-2017 cho ông Đức, với giá 550 ngàn đồng. Trong thời hạn 15 ngày, Huyền phải thực hiện các thủ tục công chứng sang tên cho ông Đức.

Nghiêm Thị Ngọc Huyền

Sau đó Huyền nhiều lần hứa hẹn, nhưng không đi công chứng sang tên như đã cam kết. Qua tìm hiểu, ông Đức biết được trước đó, bà S. đã ký văn bản hủy hợp đồng cho thuê nhà với Huyền, đồng thời đã bồi thường tiền cho bên thuê theo thỏa thuận. Để làm rõ thực hư, ông Đức liên lạc nhiều lần nhưng Huyền tắt điện thoại và đi khỏi nơi cư ngụ. Trong đơn tố cáo, ông Đức còn cho biết từ ngày 11-1-2018 đến 24-6-2019, Huyền đã 5 lần viết giấy tay vay tiền của mình, tổng là 460 triệu đồng.

Nhận đơn tố cáo của ông Đức, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM xác minh tại Công an P.Dịch Vọng (Q.Cầu Giấy, Hà Nội) thì được biết Huyền đã bỏ địa phương đi đâu không rõ. Còn Công an phường 10 (Q.Tân Bình, TPHCM) xác nhận, không có ai tên Nghiêm Thị Ngọc Huyền đăng ký thường trú hay tạm trú tại đây.

Để phục vụ công tác điều tra, yêu cầu Nghiêm Thị Ngọc Huyền đến Cơ quan CSĐT Công an TPHCM (Đội 8, địa chỉ số 459 Trần Hưng Đạo, P.Cầu Kho, Q1; gặp điều tra viên Trần Công Phương, điện thoại: 0693187244) để làm rõ nội dung vụ việc theo đơn tố cáo của ông Đức. Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày đăng tin trên báo, nếu Huyền không đến làm việc thì Cơ quan CSĐT Công an TPHCM xác định là bỏ trốn và xử lý theo quy định của pháp luật. Ai biết Nghiêm Thị Ngọc Huyền ở đâu, xin báo cho Cơ quan CSĐT theo địa chỉ và số điện thoại trên để tiếp nhận giải quyết.

Bình luận (0)

Lên đầu trang