Chém gần lìa cổ tay dượng rể vì bị đòi 1 triệu đồng

Thứ Sáu, 05/03/2021 17:34  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Ngày 5-3, Công an huyện Châu Phú (An Giang) cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Á Phương (SN 1998, ngụ ấp Bình Chánh, xã Bình Long) để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Nguyễn Á Phương tại công an.

Theo điều tra, sáng ngày 27-2, Phương đến nhà ông Đinh Trung Kỳ (SN 1982, ngụ TT.Cái Dầu, huyện Châu Phú) là dượng rể của Phương chơi. Tại đây, ông Kỳ đòi Phương 1 triệu đồng nợ trước đó. Phương không trả nên 2 bên xảy ra cự cãi, sau đó người này bỏ về nhà.

Đến khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, Phương mang theo dao tự chế quay lại nhà ông Kỳ. Vừa đến nơi, Phương cầm dao lao vào chém dượng rể. Ông Kỳ đưa tay trái lên đỡ thì bị Phương chém đứt gần lìa cổ tay.

Ngay sau đó, ông Kỳ được mọi người đưa đi cấp cứu, còn Phương sau khi gây án liền bỏ trốn lên tỉnh Bình Dương. Ngày 1-3, Phương đến Công an huyện Châu Phú đầu thú.

Bình luận (0)

Lên đầu trang