Hậu quả từ mua bán vũ khí tràn lan trên mạng:

Kỳ 2: Mua súng để lấy "số má” và đòi nợ

Thứ Sáu, 05/03/2021 10:50  | Đăng Khoa

|

(CATP) Ngày 4-3, đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, sau thời gian khẩn trương điều tra, Công an tỉnh kết thúc chuyên án mua trái phép chất ma túy và mua bán trái phép vũ khí quân dụng lớn nhất từ trước đến nay.

TỪ VỤ BẮT CÁC ĐỐI TƯỢNG MUA BÁN MA TÚY

Các đối tượng bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đề nghị viện kiểm sát cùng cấp truy tố, gồm: Huỳnh Trần Hùng (SN 1985, ngụ phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên), Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1993, ngụ ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn) về tội "mua bán trái phép chất ma túy" và "mua bán trái phép vũ khí quân dụng"; Đinh Thế Vĩnh (SN 2000, ngụ ấp trung Thành, xã Phi Thông, TP.Rạch Giá, Kiên Giang).

Trần Thiện Tường (SN 2000, ngụ ấp Trung Bình Nhì, xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn) về tội "mua bán trái phép chất ma túy" và "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng"; Huỳnh Ngọc Tuấn (SN 1989, ngụ khu phố Lộc An, phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh), Nguyễn Phú Cường (SN 2000, ngụ khóm Bình Thới 1, phường Bình Khánh, TP.Long Xuyên) cùng tội "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng"; Trần Nguyễn Ngọc Trung (SN 1990, ngụ khu phố Lộc An, phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh).

Các đối tượng bị bắt giữ

Đoàn Minh Chiến (SN 1993, trú ấp Bình Tây A, xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn) về tội "mua bán trái phép vũ khí quân dụng"; Ngô Văn Minh Sang (SN 1988, ngụ ấp Trung Phú 1, xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn), Lê Trọng Cường (SN 1991, ngụ khóm Tây Khánh 8, phường Mỹ Hòa, TP.Long Xuyên), Hà Đức Võ (SN 1999, ngụ ấp Sơn Hiệp, xã An Bình, huyện Thoại Sơn) và Nguyễn Đức Hùng (SN 1990, ngụ ấp Hòa Phú 1, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, An Giang) về tội "mua bán trái phép chất ma túy".

Năm 2020, qua công tác nắm địa bàn, trinh sát Công an tỉnh An Giang phát hiện đường dây mua bán ma túy có "hàng nóng", trong đó một số đối tượng có tiền án, tiền sự. Trước tình hình an ninh trật tự có chiều hướng diễn biến phức tạp, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ sớm truy bắt các đối tượng lập lại an ninh trật tự trên địa bàn.

Qua nhiều ngày theo dõi, chiều 22-7-2020, lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh bắt người quả tang Lê Mai Yến Loan (SN 1990, ngụ khóm 5, phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên), thu giữ 0,0442gam ma túy loại Methamphetamine. Xác định Loan là mắc xích quan trọng trong đường dây mua bán ma túy có "hàng nóng", nhiều trinh sát tinh nhuệ được phân công lấy lời khai đối tượng.

Ngày 18-7-2020, Loan gọi điện cho Nguyễn Trọng Nghĩa đặt mua ma túy nhưng không liên lạc được nên đi tìm thì gặp Huỳnh Trần Hùng (là đàn anh của Nghĩa) tại khóm Tây Khánh 8 (phường mỹ Hòa, TP.Long Xuyên) mua ma túy về sử dụng dần. Đến ngày 22-7, Loan bị bắt cùng số ma túy chưa sử dụng hết. Ngày 3-8-2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Huỳnh Trần Hùng về hành vi "mua bán trái phép chất ma túy".

Tang vật thu giữ

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng tại tổ 1 (ấp An Thái, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, An Giang), công an thu giữ 195,0347gam ma túy các loại; 1 khẩu súng công cụ hỗ trợ cùng 1 hộp tiếp đạn gồm 8 viên đạn công cụ hỗ trợ; 1 viên đạn quân dụng chưa bắn và nhiều đồ vật, tài sản khác liên quan.

Theo Cơ quan điều tra, Hùng là đối tượng hình sự ở địa phương và bắt đầu sử dụng ma túy vào năm 2004. Ngày 17-11-2015, Hùng bị Tòa án nhân dân TP.Long Xuyên (An Giang) xử phạt 5 năm tù giam về tội "mua bán trái phép chất ma túy", chấp hành án tại trại giam Định Thành. Tháng 4-2018, Hùng chấp hành xong hình phạt sau khi giảm 10 tháng tù. Đến năm 2020, đối tượng tiếp tục sử dụng ma túy và thực hiện hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy". Để có nguồn "hàng" sử dụng, Hùng mua ma túy về phân phát cho đàn em bán lại để kiếm lời.

Ngoài ra, thông qua giới thiệu của Nguyễn Trọng Nghĩa và Đoàn Minh Chiến, Hùng mua nhiều khẩu súng các loại của Huỳnh Ngọc Tuấn và Trần Nguyễn Ngọc Trung tại tỉnh Tây Ninh; trong đó có 1 khẩu súng ngắn rulo có ổ quay giao cho Nghĩa cất giữ. Ngày 31-7-2020, Hùng kêu Nghĩa đem khẩu súng đến cho Hùng để cho Nguyễn Phú Cường mượn đi đòi nợ. Sau đó, Hùng giao khẩu súng này cho Vĩnh và Tường cất giữ tại nơi ở. Ngày 3-8-2020, Vĩnh bị khám xét và thu giữ hung khí.

ĐẾN ĐƯỜNG DÂY MUA BÁN VŨ KHÍ "KHỦNG"

Nhận định đây là đường dây mua bán vũ khí với số lượng lớn, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đồng ý xác lập chuyên án. Nhiều mũi trinh sát được phân công nhằm truy bắt các đối tượng bán vũ khí cho Hùng. Ngày 5-8-2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang quyết định "cất vó”. Một mũi trinh sát thực hiện lệnh giữ khẩn cấp và khám xét khẩn cấp đối với Huỳnh Ngọc Tuấn và Trần Nguyễn Ngọc Trung đều về hành vi "Mua bán trái phép vũ khí quân dụng".

Qua khám xét, trinh sát thu giữ tại nơi ở của Huỳnh Ngọc Tuấn 1 khẩu súng ngắn quân dụng màu đen, 1 khẩu súng công cụ hỗ trợ, 1 khẩu súng săn, 1 hộp tiếp đạn có chứa bình khí nén ghi hiệu GAMO; trong súng có 1 ổ đạn hình tròn dạng quay chứa 8 đạn mũi dù cỡ 4,5cm; 17 viên đạn quân dụng chưa bắn, 54 viên đạn thể thao chưa bắn; 2 viên đạn công cụ hỗ trợ chưa bắn, 5 viên đạn chế tạo thủ công dạng dạng hoa cải màu vàng đồng, 4 hộp tiếp đạn bằng kim loại màu đen cùng nhiều viên bi kim loại màu đồng, màu trắng và nhiều hạt kim loại hình nấm.

Còn tại nơi ở của Trần Nguyễn Ngọc Trung có 1 khẩu súng quân dụng được chế tạo thủ công, dạng móc khóa 2 nòng màu đen; 1 ống giảm thanh, nhiều viên kim loại màu trắng có thể sử dụng làm đạn để bắn súng đồ chơi nguy hiểm...

Ngày 6-8-2020, Đoàn Minh Chiến (Chiến Lãi) đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đầu thú về hành vi "Mua bán trái phép vũ khí quân dụng"; đồng phạm với các bị can Huỳnh Trần Hùng, Nguyễn Trọng Nghĩa, Huỳnh Ngọc Tuấn và Trần Nguyễn Ngọc Trung nêu trên.

Hùng thừa nhận mua của Trung, Tuấn nhiều khẩu súng dạng rulo giá 12.500.000đồng/khẩu, 10 khẩu súng dạng bút giá 600.000đồng/khẩu, 1 súng dạng móc khóa với giá 3,5 triệu đồng. Hùng có giao cho Lê Huỳnh Khá (SN 1995) cất giữ 2 khẩu súng dạng bút và 1 khẩu súng dạng móc khóa; giao cho Ngô Anh Phước cất giữ 1 khẩu súng rulo màu đen và giao cho Nghĩa giữ khẩu súng rulo màu trắng (là súng quân dụng, loại súng ngắn có ổ quay, ốp tay cầm bằng nhựa màu nâu có ký hiệu WG, số hiệu 18TH2571) cũng là khẩu súng Hùng đã giao lại cho Vĩnh, Tường cất giữ nêu trên. Các khẩu súng khác Hùng ném bỏ trước khi bị bắt giữ.

Công an tỉnh An Giang truy bắt các đối tượng

Theo Cơ quan điều tra, Huỳnh Ngọc Tuấn và Trần Nguyễn Ngọc Trung là bạn bè quen biết nhau từ nhỏ do ở cùng khu phố Lộc An (phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh). Khi cả hai đi chơi cùng nhau, Tuấn thường mang theo súng tự chế để bắn chim. Bên cạnh đó, Trung và Đoàn Minh Chiến quen biết khi làm thuê cùng nhau tại quán nhậu thuộc khu phố Lộc An (phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh).

Khoảng giữa tháng 6-2020, Chiến đang làm thuê tại Tây Ninh thì Nguyễn Trọng Nghĩa liên lạc nhờ tìm người mua bán súng bắn đạn thể thao và súng bắn đạn cao su để Nghĩa giới thiệu cho "đại ca" Huỳnh Trần Hùng mua. Sau đó, Chiến hỏi Trung tìm "hàng nóng" bán cho Nghĩa. Trung liên lạc với Tuấn được biết là có các loại súng để bán và nguồn súng có để bán. Nếu đồng ý mua, Tuấn sẽ đặt trên mạng. Sau đó, Trung nhờ Chiến cho số điện thoại của Nghĩa để trao đổi, thỏa thuận mua bán.

Chỉ qua vài cuộc điện thoại, Trung và Tuấn thỏa thuận: Tuấn vào trang mạng xã hội "Youtube - AIRSOFT Thể thao" để mua súng theo yêu cầu của Trung với giá của Tuấn đưa ra; còn Trung bán lại cho Nghĩa và Hùng với giá như thế nào thì Tuấn không can thiệp. Theo Nghĩa và Hùng yêu cầu, Trung đặt mua của Tuấn nhiều lần gồm nhiều loại súng khác nhau.

Theo đó, Tuấn đã đặt mua trên trang mạng xã hội "Youtube - AIRSOFT Thể thao" của người bán tại TPHCM bán lại cho Trung gồm 4 khẩu súng Rulo, có ổ quay, bắn đạn thể thao, với giá 8 triệu đồng/khẩu, Tuấn bán lại cho Trung với giá 10 triệu đồng/khẩu; 2 khẩu súng dạng móc khóa bắn đạn thể thao mua với giá 2 triệu đồng/khẩu; Tuấn bán lại cho Trung với giá 2,5 triệu đồng/khẩu; 10 súng dạng bút bắn đạn thể thao, Tuấn mua với 300.000đồng/khẩu, Tuấn bán lại cho Trung với giá 500.000đồng/khẩu; 1 khẩu súng dạng Colt (bắn đạn cao su), Tuấn mua với giá 25 triệu đồng, Tuấn bán lại cho Trung với giá 27 triệu đồng... Tuy nhiên, Hùng thừa nhận mua các khẩu súng số lượng ít hơn so với Tuấn và Trung khai đã bán.

(Còn tiếp...)

Kỳ 1: Những vụ cướp táo bạo
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang