Chở con đến trường, cha bất ngờ bị đâm chết

Thứ Bảy, 09/01/2016 16:45  | Sơn Dương

|

(CAO) Bị một kẻ bịt mặt bất ngờ áp sát và đâm một dao trúng ngực khi mới đưa con đến cổng trường, anh Cao Văn Thắng tử vong

Theo nhiều nhân chứng cho hay, khoảng 13h ngày 8-12-2016, anh Cao Văn Thắng (SN 1983 ngụ ở xã Ngọc Liên, thị trấn Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) khi vừa quay đầu xe trước cổng trường tiểu học Cẩm Giàng thì bị một kẻ bịt che bằng khẩu trang đâm tử vong.

Được người dân đưa tới trạm y tế thị trấn Cẩm Giàng cấp cứu nhưng anh đã tử vong.

Cơ quan công an nhận định nguyên nhân vụ sát hại có thể do cạnh tranh trong kinh doanh. Được biết, anh Thắng là chủ một xưởng gỗ lớn, có uy tín tại làng nghề Đồng Kỵ, Bắc Ninh

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ sát hại cũng như hung thủ đã ra tay.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang