Nghĩ vợ khinh mình, rút dao đâm chết vợ

Thứ Sáu, 08/01/2016 15:32  | Hồ Ngọc

|

(CAO) Sáng nay 8-1, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử bị cáo Huỳnh Trung Tú (1989, trú tại xã Minh Hợp, huyện Qùy Hợp, Nghệ An).

Theo cáo trạng, Huỳnh Trung Tú đã kết hôn với chị Tăng Thị Hiền (SN 1995, trú tại xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) và cả hai đã có với nhau một đứa con trai.

Tháng 8-2015, chị Hiền làm đơn xin li hôn gửi Tòa án huyện Qùy Hợp. Tuy nhiên, Tòa án huyện Qùy Hợp đã 2 lần đứng ra hòa giải nhưng không thành.

Tháng 9-2015, chị Hiền bế con về bố mẹ đẻ ở xã Nghĩa Sơn.

Chiều 7-10-2015, Tú gọi điện bảo vợ đưa con về chơi, bởi Tú sắp đi làm ăn xa nhưng chị Hiền không chấp thuận. Đến 21 giờ cùng ngày, Tú đi xuống nhà bố mẹ vợ ở xã Nghĩa Sơn để thăm con.

Bị cáo Huỳnh Trung Tú tại tòa

Lúc đó bố mẹ vợ đi vắng, chị Hiền mở cửa cho Tú vào và tại đây hai bên lời qua tiếng lại. Tú cho rằng vợ xem thường mình nên dùng con dao gọt hoa quả trên bàn bếp ga khống chế chị Hiền, dồn chị vào sát tường nhà tắm.

Vừa lúc đó, bố mẹ vợ và cậu của chị Hiền về bắt gặp khuyên can, giải thích Tú bỏ dao xuống nhưng hoàn toàn Tú không nghe mà ngược lại Tú dùng con dao bầu đâm một nhát vào ngực chị Hiền rồi Tú dùng con dao đó đâm vào ngực mình.

Cả hai ngã xuống bất tỉnh, nhưng Tú bất chợt tỉnh dậy rất nhanh, rồi bất ngờ rút dao từ ngực mình đâm liên tiếp vào người chị Hiền, khiến người phụ nữ này tử vong ngay sau đó.

Tại phiên tòa, bị cáo cũng bày tỏ sự ăn năn, hối tiếc một phút nông cạn mà đoạt mạng sống của chính vợ mình. Sau khi xem xét tình tiết vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Huỳnh Trung Tú 12 năm tù, buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 200 triệu đồng theo thỏa thuận trước đó giữa 2 bên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang