Trộm xe khách đi Hải Phòng chơi, về đến Hà Nội thì bị bắt

Thứ Sáu, 08/01/2016 12:28  | Đoàn Tuấn

|

(CAO) Sau khi đánh cắp chiếc xe khách tại bến xe Thái Bình, An đã lái xe đi Hải Phòng chơi. Khi về đến Hà Nội, đối tượng này bị công an bắt giữ.

Vụ trộm hy hữu trên xảy ra vào khoảng 23 giờ đêm 6-1. Vào thời điểm trên, Vũ Văn An (SN 1974, trú tại P.Bồ Xuyên, TP.Thái Bình) vào bến xe khách Thái Bình rồi tự động đánh chiếc xe khách giường nằm 46 chỗ mang BKS: 17B-00668 ra khỏi bến.

Chiếc xe khách mang nhãn hiệu Thaco của Công ty TNHH vận tải Thiên Hoàng Hải (địa chỉ tại số 78, đường Hoàng Văn Thái, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình) trị giá khoảng 3 tỷ đồng.

Thời điểm bị đánh cắp, trên xe có rất nhiều hàng hóa được ký gửi từ Thái Bình vào tỉnh Đắk Lắk, ước tính trị giá khoảng 300 triệu đồng.

Sau khi đánh cắp thành công chiếc xe, An chạy xe đi qua Hải Phòng chơi, về đến Hà Nội thì bị cảnh sát bắt giữ.Tại cơ quan công an, An vẫn còn biểu hiện “ngáo đá” và chưa thể giải thích được vì sao lại đưa xe được đến Hà Nội.

Đối tượng An tại cơ quan công an. - Ảnh: Đoàn Tuấn

Thiếu tá Nguyễn Đức Văn – Trưởng Công an P.Ngọc Thụy, Q.Long Biên, Hà Nội cho biết, khoảng 9 giờ ngày 7-1, trong lúc một tổ công đang làm nhiệm vụ trên địa bàn thì phát hiện chiếc xe ô tô khách mang BKS 17B: 006.68 đi vào một con đường nhỏ, khiến giao thông bị ách tắc.

Ngay từ đầu, công an xác định được người lái xe và chiếc xe có dấu hiệu bất thường nên đã yêu cầu đối tượng đánh xe về trụ sở công an để làm việc. Tại đây, An khai nhận toàn bộ vụ việc.

Chiếc xe khách bị An lấy cắp. - Ảnh: Đoàn Tuấn

Theo Trung tá Văn, chiếc xe nhanh chóng được tìm thấy và ngăn chặn kịp thời đã không để lại những hệ lụy khôn lường do tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Bình luận (0)

Lên đầu trang