Chủ nhà đi vắng, tên trộm đột nhập “cuỗm” hơn 520 triệu đồng

Thứ Tư, 07/09/2022 20:43

|

(CAO) Nhân lúc chủ nhà đi vắng, tên trộm liền trèo lên cây lộc vừng trước mái nhà rồi trườn qua của sổ vào trong trộm nhẫn, lắc tay, vòng vàng, vàng miếng, tiền...,  tổng giá trị hơn 520 triệu đồng.

Ngày 7/9, Công an TX Thái Hòa, tỉnh Nghệ An cho biết, đã bắt giữ Phạm Huy Hoàng (SN 1996, trú khối Dốc Cao, phường Quang Tiến) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Phạm Huy Hoàng

Trước đó, ngày 29/8, chị T (trú phường Quang Tiến, TX Thái Hòa) đến ki-ốt bán thuốc tây (cùng địa bàn) thì phát hiện bị kẻ gian lấy trộm 370 triệu đồng, 2,9 cây vàng gồm, nhẫn tròn, vàng miếng, tổng giá trị hơn 520 triệu đồng. Đây là hiệu thuốc tây nằm ở tầng 1 của ngôi nhà 3 tầng. Theo nhận định thì kẻ gian khi phát hiện chủ nhà đi vắng đã trèo qua cây lộc vừng trước nhà rồi trườn qua cửa sổ tầng 2, đột nhập xuống ki-ốt bán thuốc tây để trộm tài sản.

Tài sản thu hồi

Khó khăn cho công tác điều tra là khi sự việc xảy ra chủ nhà không báo ngay cơ quan Công an, toàn bộ tài sản như tiền, vàng nạn nhân đã cất vào tủ hơn 1 tháng mà không kiểm tra, xem lại, dẫn đến khó xác định thời điểm bị mất trộm.

Tuy nhiên những khó khăn đó không làm nản chí lực lượng điều tra. Bằng biện pháp nghiệp vụ, ngày 5/9, Công an TX Thái Hòa đã làm rõ và bắt khẩn cấp đối tượng trộm cắp là Phạm Huy Hoàng (SN 1996, trú khối Dốc Cao, phường Quang Tiến).

Tiến hành khám xét nơi ở của Hoàng, Công an đã thu giữ 2,9 cây vàng (trị giá 150 triệu đồng), 9 triệu đồng tiền mặt, 3 thẻ ATM (trong đó có 240 triệu đồng) mà đối tượng trộm được.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện đối tượng đang bị tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý trước pháp luật.  

Bình luận (0)

Lên đầu trang