Chủ tàu và đầu bếp chết thảm dưới nhát dao của 3 ngư phủ giữa biển

Thứ Tư, 19/10/2016 05:00

|

(CAO) Sau khi giết chết chủ tàu và đầu bếp, 3 ngư phủ lái tàu chạy ra xã đảo Thổ Châu (thuộc huyện đảo Phú Quốc, Kiên Giang) bán dầu lấy tiền ăn chơi. Khi các đối tượng đang đặt vé trốn về đất liền thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Ngày 18-10, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đang tạm giữ hình sự 3 nghi phạm là Phạm Văn Linh (25 tuổi, quê Vĩnh Long), Nguyễn Văn Tình (23 tuổi, quê Kiên Giang) và N.T.N (13 tuổi, quê Đồng Tháp) để điều tra hành vi Giết người.

Hai trong 3 nghi phạm

Theo lời khai ban đầu, trước đó vài tháng, 3 đối tượng xin làm thuê trên tàu cá số hiệu BT-93574 do ông T. làm chủ. Thấy trên tàu chỉ có ông T. và một đầu bếp tên H. nên 3 nghi phạm lên kế hoạch sát hại để cướp dầu bán lấy tiền tiêu xài.

Tối 14-10, thấy ông T. và H. mất cảnh giác, cả nhóm tấn công 2 nạn nhân bằng dao và kéo được chuẩn bị từ trước đó. Trong lúc giằng co, ông T. và H. nhảy xuống biển mong trốn thoát, nhưng 2 đối tượng Linh và Tình lao theo truy sát. Riêng nghi phạm 13 tuổi khai mình bị 2 đối tượng còn lại ép buộc lên tàu, bản thân không tham gia giết người.

Gây án xong, cả 3 lái tàu chạy ra xã đảo Thổ Châu bán dầu lấy tiền ăn nhậu, chơi bời. Sáng hôm sau (15-10), các đối tượng lái tàu trở lại xã đảo An Sơn (huyện Kiên Hải, Kiên Giang) rồi bỏ lại tàu, nhảy xuống biển bơi vào bờ thuê phòng trọ nghỉ ngơi. Sau đó, nhóm nghi phạm tìm cách mua vé trốn về đất liền thì bị Đồn Biên phòng Nam Du (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang) bắt giữ.

Đồn Biên phòng Nam Du tiến hành bàn giao 3 nghi phạm cho công an huyện Kiên Hải tiếp tục điều tra; đồng thời, thông báo cho toàn bộ tàu thuyền đang đánh bắt trên vùng biển từ Kiên Hải ra tới Thổ Châu hỗ trợ tìm kiếm thi thể 2 nạn nhân xấu số.

Bình luận (0)

Lên đầu trang