Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bình Thuận bị khởi tố

Thứ Năm, 10/03/2016 11:02  | Lê Long

|

(CAO) CQCSĐT xác định ông Khanh, Chủ tịch Hội đã làm thất thoát số tiền gần 600 triệu đồng ngân sách.

Chiều ngày 8-3, CQCSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã đến Trụ sở Hội Văn học nghệ thuật tỉnh tại số 6 đường Nguyễn Tri Phương, TP. Phan Thiết (Bình Thuận) công bố quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Chí Khanh, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bình Thuận.

Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bình Thuận

Ông Nguyễn Chí Khanh can tội “Cố ý làm trái những quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo đó, CQCSĐT xác định ông Khanh, Chủ tịch Hội đã làm thất thoát số tiền gần 600 triệu đồng ngân sách.

Được biết, tháng 10-2014, thủ quỹ Hội là bà Nguyễn Thị Bạch Huyền tố cáo ông Khanh cùng với kế toán Nguyễn Thị D. có hành vi tham ô. Thanh tra Sở Tài chánh vào cuộc. Tháng 6-2015, UBND tỉnh Bình Thuận kết luận nội dung tố cáo là đúng, chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra thụ lý.

Ngày 3-7-2015, UBND tỉnh Bình Thuận ra QĐ số 1725/QĐ-UBND tạm đình chỉ công tác ông Khanh 90 ngày để làm rõ, xác định trách nhiệm cá nhân liên quan đến nhiều sai phạm trong thời gian giữ chức vụ chủ tịch Hội VHNT.

Ngày 15-12-2015, CQCSĐT ra quyết định khởi tố vụ án hình sự.

Trước khi bị khởi tố bị can, ông Nguyễn Chí Khanh cũng đã bị UBND tỉnh Bình Thuận cho thôi giữ chức chủ tịch Hội.

Ông Khanh được cho tại ngoại hầu tra, cấm rời khỏi nơi cư trú.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang