Nhóm thanh thiếu niên kề dao vào cổ tài xế taxi cướp tài sản

Thứ Năm, 06/10/2022 09:51

|

(CAO) Nhóm cướp tuổi teen dùng dao khống chế cướp tài sản của 1 tài xế taxi. Khi chạy thoát ra ngoài, tài xế hô hoán thì nhóm cướp nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. 

Ngày 6-10, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an huyện Yên Phong đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Bảo (chưa đầy 16 tuổi, ngụ huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) là người cầm đầu, Chử Văn Cường (16 tuổi, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An), Trần Thị An Khương (17 tuổi, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An), Dương Trọng Phú (18 tuổi, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An), Điêu Văn Thịnh (18 tuổi, huyện Nậm Bồ, tỉnh Điện Biên) về tội Cướp tài sản, đồng thời hoàn thiện hồ sơ để đưa các đối tượng ra xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhóm thanh thiếu niên dùng dao khống chế, cướp tài sản của tài xế taxi

Theo đó, khoảng 2 giờ 30 phút sáng 24-8, anh Nguyễn Văn Thuyết (32 tuổi, ở huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) hiện làm nghề lái xe taxi gia đình, khi đang đón khách tại khu giãn dân thôn Vọng Đông, xã Yên Trung, huyện Yên Phong thì bị một nhóm thanh niên dùng dao khống chế cướp tài sản.

Sau khi anh Thuyết chạy thoát ra ngoài và tri hô, các đối tượng đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Khoảng 15 phút sau, anh Thuyết quay lại kiểm tra xe và tài sản thì thấy không bị mất gì, anh chỉ bị rách da vùng cổ trong lúc các đối tượng dùng dao khống chế nên anh đã điều khiển ô tô đến cơ quan Công an trình báo.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Yên Phong đã nhanh chóng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xác minh, điều tra và bắt giữ nhóm đối tượng gây ra vụ cướp trên khi đang lẩn trốn tại TP.Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), tỉnh Bắc Giang và thành phố Hà Nội.

Tại cơ quan điều tra, nhóm cướp đã khai nhận khoảng cuối tháng 8 có thuê trọ và làm việc thời vụ trên địa bàn huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Do không có tiền tiêu xài, Bảo đã rủ 4 người còn lại đi cướp taxi.

Vụ việc xảy ra vào đêm tối, nơi vắng vẻ, bị hại không xác định rõ được mặt của nhóm cướp tuổi teen này, ngay sau khi gây án, cả nhóm  đã chia nhau ra bỏ trốn ở các tỉnh, thành khác nhau nên gây nhiều khó khăn cho lực lượng Công an trong quá trình điều tra, bắt giữ.

Hiện Công an huyện Yên Phong đã ra quyết định khởi tố bị can đối với nhóm cướp trên về tội Cướp tài sản, đồng thời hoàn thiện hồ sơ để đưa các đối tượng ra xử lý theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang