Côn đồ phóng dao găm vào mặt bảo vệ rồi đánh hội đồng đến chết

Chủ Nhật, 30/10/2016 09:06

|

(CAO) Phát hiện đối thủ đông người, nhân viên bảo vệ nhà máy rác được cho là lấy dao ứng chiến. Tuy nhiên, khi vừa chạy ra, nam thanh niên bị một đối tượng phóng dao găm vào mặt. Nạn nhân gục xuống và bị các đối tượng khác đánh hội đồng dẫn đến thiệt mạng.

Ngày 26-10-2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Cà Mau ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Ngô Văn Thống (SN 1989; trú Khóm 3, P.Tân Xuyên, TP.Cà Mau), Lê Văn Lẹ (SN 1996, trú Khóm 9, P.6, TP.Cà Mau), Trần Hoàng Bào (SN 1994, trú Ấp Tân Trung, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, Cà Mau) và tiếp tục điều tra đối với Nguyễn Văn Tý (SN 1997; trú Khóm 3, P.Tân Xuyên) về hành vi cố ý gây thương tích, dẫn đến chết người.

Theo điều tra ban đầu, do có mâu thuẫn từ trước với anh Phạm Hoài Khương (SN 1996, trú Khóm 3, P.Tân Xuyên, bảo vệ Nhà máy xử lý rác thải TP.Cà Mau) nên khoảng 13 giờ ngày 23-10, 4 đối tượng đến nhà máy tìm Khương tính sổ.

Phát hiện đối thủ đông người, Khương được cho là chạy vào chốt trực bảo vệ lấy hai con dao tự chế ứng chiến. Tuy nhiên, khi vừa chạy ra, nhân viên bảo vệ bị Thống phóng con dao dài khoảng 30cm găm vào phía dưới mí mắt bên phả.

Nạn nhân gục xuống và bị Lẹ dùng chân đạp lên người nhiều cái, Bào lấy côn nhị khúc đánh nam nhân viên bảo vệ. Sau đó, cả 4 đối tượng lên xe máy tẩu thoát. Đến 22 giờ cùng ngày, lực lượng công an bắt giữ các đối tượng đang lẫn trốn tại tỉnh Sóc Trăng.

Anh Khương được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu. Sau đó, nạn nhân được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) nhưng tử vong vào ngày 25-10.

Hiện, công an đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang