Kẻ nghiện game dìm cô gái dưới cống đến chết để cướp xe SH lãnh án tử hình

Thứ Sáu, 22/04/2022 19:46

|

(CAO) Trưa vắng, thấy người phụ nữ dừng xe SH bên lề đường, hung thủ vờ đến hỏi chuyện làm quen rồi bất ngờ siết cổ, dìm nạn nhân xuống cống thoát nước, cướp xe đem cầm cố lấy tiền tiêu xài, chơi game. Hành vi của kẻ thủ ác đã nhận bản án đích đáng.

Ngày 22/4, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Thanh Tùng (SN 1983, ngụ tại Sóc Trăng) mức án tử hình về tội “giết người” và 6 năm tù về tội “cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt Tùng phải chịu mức án tử hình.

Liên quan vụ án, Đinh Văn Vũ Ka (SN 1988, ngụ tại quận 7) cũng bị tòa tuyên mức án 1 năm 6 tháng tù về tội “che giấu tội phạm”.

Bị cáo Tùng tại toà

Theo cáo trạng, khoảng 12 giờ ngày 15/12/2019, Nguyễn Thanh Tùng điều khiển xe Wave đi từ đường 15 rẽ vào đường 14 Khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, nhìn thấy chị Lê Thị B. đang dừng xe gắn máy hiệu SH Mode ở lề đường.

Do giờ nghỉ trưa, đường vắng vẻ, lòng tham trong Tùng trỗi dậy. Để thực hiện hành vi bất chính nên Tùng dừng xe, bắt chuyện hỏi thăm. Chị B. không một chút đề phòng nên cũng chào hỏi người thanh niên mới gặp.

Một lát sau, chị B. nổ máy xe chào, thì Tùng hiện nguyên hình là kẻ thủ ác. Y dùng tay kẹp cổ khống chế chị B., nạn nhân giằng co và cắn vào ngón tay phải của Tùng, làm cả 2 té ngã xuống cống thoát nước gần đó. Ở dưới nước, hung thủ đã dùng sức dìm chị B. đến bất động.

Sau khi gây án, Tùng giấu xác nạn nhân dưới cống rồi lên bờ lấy chiếc xe của nạn nhân. Trước khi cướp chiếc xe chạy đi, Tùng điện thoại cho em họ là Đinh Văn Vũ Ka cho biết mới lấy trộm được chiếc xe SH và hẹn ra phụ mình. Sau đó, Tùng điều khiển chiếc xe vừa cướp cùng Ka đem đến tiệm game bắn cá số 303 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận, Quận 7 gửi. Ka chở Tùng lại gần hiện trường gây án để Tùng lấy xe máy của Tùng, còn Ka đi vào Khu chế xuất làm việc.

Sau đó, Tùng chạy xe máy của mình đến tiệm game 303 Huỳnh Tấn Phát gửi lại và lấy xe SH của nạn nhân đem gửi siêu thị chờ tiêu thụ. Nhằm tránh bị phát hiện, Tùng tháo biển số xe thật, gắn biển xe giả vào xe của nạn nhân.

Sau thời gian nghe ngóng tình hình, ngày 22/12/2019, Tùng đem chiếc xe cướp được đến tiệm game 873 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận, Quận 7 cầm cho anh Trần Quốc Thắng (quản lý tiệm game) với số tiền 25 triệu đồng. Tùng trả nợ game 10 triệu.

Ngày 18/12/2019, anh Nguyễn Minh Hải là nhân viên bảo vệ của Công ty Matai đi tuần tra, thấy mùi tử khí nồng nặc nên đi kiểm tra, phát hiện sự việc và trình báo Công an.

Qua rà soát các đối tượng tình nghi, Cơ quan CSĐT mời Ka đến làm việc. Lúc này Ka vẫn không khai báo về hành vi phạm pháp của Tùng.

Đến ngày 30/12/2019, khi thu thập đủ chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM tiến hành Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thanh Tùng.

Tại CQĐT và tại tòa, Tùng đã khai nhận hành vi phạm tội, với lý do nợ nần, nghiện game nên làm liều, mong pháp luật khoan hồng, chừa cho bị cáo một con đường sống.

Tuy nhiên, sau quá trình xét xử và nghị án, HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo Tùng rất nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm tính mạng và tài sản của người khác, cố ý thực hiện hành vi đến cùng. Hành vi bị cáo phải xử nghiêm vì không còn khả năng cải tạo, cần loại bỏ bị cáo Tùng ra khỏi đời sống xã hội.

Bình luận (0)

Lên đầu trang