Giăng lưới những tên cướp liều lĩnh

Thứ Sáu, 22/04/2022 12:04

|

(CATP) Ngày 21-4, Công an tỉnh Bến Tre cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng dùng hung khí cướp giật tài sản trên địa bàn. Trong đó có vụ chúng chỉ lấy được vài trăm ngàn đồng nhưng phải trả cái giá rất đắt cho hành vi phạm tội của mình.

Cụ thể, mới đây Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Giồng Trôm đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Minh Toàn (SN 1984 ngụ X.Tân Thanh) và Hồ Thành Đạt (SN 1996, ngụ X.Bình Thạnh, H.Giồng Trôm) về hành vi cướp tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, chiều 14-3-2022, do không có tiền tiêu xài nên Toàn và Đạt chở nhau bằng xe máy đến quán cà phê giải khát ở X.Hưng Nhượng, do ông Huỳnh Hữu Lộc làm chủ với mục đích cướp tài sản. Tại đây, sau một hồi quan sát, cả hai đã dùng dao và vỏ chai nước ngọt khống chế ông Lộc cùng nhân viên của quán để cướp 320 ngàn đồng rồi tẩu thoát.

Nhận tin báo của bị hại, CAH Giồng Trôm nhanh chóng xác minh điều tra, kết quả đã xác định được Toàn và Lộc là thủ phạm nên bắt giữ. Bước đầu 2 đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, riêng số tiền cướp được chúng đã mua ma túy sử dụng.

Ngày 18-3, Công an huyện Mỏ Cày Bắc tạm giữ Nguyễn Văn Phong (SN 1986, ngụ X.Nhuận Phú Tân). Theo đó, khoảng 11 giờ ngày 15-3, Phong đến cửa hàng mua bán xe máy Cường Thịnh (X.Phước Mỹ Trung) hỏi mua xe Vision. Sau khi thỏa thuận giá cả xong, Phong đưa giấy căn cước công dân giả có in hình của mình để tạo lòng tin cho chủ cửa hàng. Lấy lý do yêu cầu chủ cửa hàng đưa chìa khóa để chạy thử xe, đối tượng liền cướp xe tẩu thoát.

Tiếp nhận tin báo, Phòng CSHS Công an tỉnh Bến Tre phối hợp Công an huyện Mỏ Cày Bắc và Công an tỉnh Tiền Giang tiến hành truy nóng. Đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật tại TX.Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Qua làm việc, Phong còn khai với thủ đoạn tương tự đã thực hiện trót lọt 5 vụ lừa đảo khác trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Nguyễn Minh Toàn và Hồ Thành Đạt, Nguyễn Văn Phong

Trước đó, sáng 30-1-2022, Công an huyện Châu Thành tạm giữ Nguyễn Thanh Hải (SN 2000, ngụ X.Thành Thới B, H.Mỏ Cày Nam), là nghi phạm trong vụ án cướp tài sản xảy ra tại X.Quới Sơn, H.Châu Thành. Nạn nhân là chị Trần Thị Huyền Trâm (SN 2000, ngụ TT.Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm).

Tại Cơ quan Công an, Hải khai do nợ nần nên khi biết chị Trâm (cùng làm chung công ty ở KCN Giao Long) có chiếc xe máy đắt tiền, đối tượng nảy sinh ý định cướp tài sản. Rạng sáng 29-1, Hải gọi điện cho Trâm giả vờ nhờ chị đến KCN để đưa mình về nhà trọ.

Trong lúc chờ Trâm đến, Hải đã thủ sẵn trong người 1 cục đá để làm hung khí gây án. Khi cả hai đến khu vực ấp Quới Lợi (xã Quới Sơn), Hải cầm cục đá từ phía sau đập tới tấp vào đầu Trâm làm nạn nhân ngã gục. Thấy Trâm bất tỉnh, Hải nhanh chóng cướp xe máy rồi điều khiển về nhà trọ ở xã Quới Sơn, gỡ biển số xe cất giấu.

Khẩn trương điều tra, đến 17 giờ cùng ngày, CAH.Châu Thành đã bắt được Hải cùng tang vật ngay tại nhà trọ. Riêng chị Trâm được mọi người đưa đi cấp cứu nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang