TP.HCM:

Quần chúng hỗ trợ bắt giữ nhiều tên cướp liều lĩnh trên phố

Thứ Tư, 10/08/2016 11:02

|

(CAO) Vào lúc 19 giờ 40 ngày 7-8, chị Nguyễn Bảo Yến (SN 1986) điều khiển xe gắn máy BS: 59L1 – 894.38) chở chị Nguyễn Hạnh Nguyên (SN 1983) ngồi sau, lưu thông trên đường Lương Định Của, hướng từ cầu Thủ Thiêm về ngã tư Trần Não.

Khi đến gần ngã tư Trần Não, đường Lương Định Của, P.Bình Khánh, Q.2 thì bất ngờ bị tên Trần Thái (SN 1990) điều khiển xe môtô BS: 59X1 - 179.88 chở Trịnh Hoài Dương (SN 1989) áp sát. Tên Dương giật túi xách của chị Nguyên đang đeo trên người rồi tăng ga bỏ chạy ra hướng đường Mai Chí Thọ. Trong túi xách có 1 ĐTDĐ Samsung Galaxy note 3 và 1 ĐTDĐ Samsung Galaxy S6. Do quá bất ngờ và sẵn trớn xe đang chạy, nên chị Yến tăng ga vừa đuổi theo vừa truy hô.

Cuộc rượt đuổi kéo dài trên nhiều tuyến đường, được quần chúng tích cực đã hỗ trợ bắt được tên Dương và tên Thái giao công an tiếp tục xử lý.

Cùng ngày, anh Trác Minh Tùng, SN 1985, đứng nghe điện thoại trên đường Tạ Quang Bửu, P.5 - Q.8 thì bị Võ Văn Lĩnh Em, SN 1991, điều khiển xe máy ngược chiều giật chiếc điện thoại iPhone 5S của anh Tùng và tăng ga bỏ chạy. Ngay sau đó, anh Tùng dùng xe đuổi theo cùng sự hỗ trợ của quần chúng đã bắt được đối tượng Em giao công an xử lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang