Nhóm “hiệp sĩ” khống chế đối tượng trộm tài sản

Thứ Tư, 10/08/2016 08:12  | Hoàng Sơn

|

(CAO) Phát hiện đối tượng đã từng bị bắt về hành vi trộm cắp tài sản, nhóm “hiệp sĩ” HCM âm thầm bám theo thì thấy cả hai tiếp tục “ăn hàng” nên đã vây bắt đối tượng cùng tang vật.

Khoảng 13 giờ trưa 9-8, nhóm “hiệp sĩ” HCM gồm Lê Ngọc Phúc, Trần Văn Hoàng, Hoàng Văn Kiên và Nguyễn Văn Thôi lưu thông trên đường Hoàng Văn Thụ thì thấy hai thanh niên đi trên xe wave màu xanh BS: 34F9-9551 có biểu hiện nghi vấn nên cả nhóm âm thầm theo dõi.

Đeo bám suốt nhiều tuyến đường, hai đối tượng nói trên dừng lại trước cửa hàng bán nón, khẩu trang của chị Nguyễn Lê H. (SN 1977, ngụ H.Bình Chánh) trên đường Hoàng Minh Giám P.9, Q.Phú Nhuận). Thấy chị H. đang ngủ gục, đối tượng ngồi sau xuống xe áp sát và lấy một rổ chứa hàng hóa lên xe tẩu thoát.

Nhóm “hiệp sĩ” tăng ga truy đuổi đến trước số 553/19 Nguyễn Kiệm (P.9, Q.Phú Nhuận) thì ép xe khiến hai đối tượng ngã xuống đường. “Hiệp sĩ” Phúc và các anh em nhanh chóng quật ngã, khống chế một đối tượng, tên còn lại chạy bộ vào hẻm tẩu thoát.

Nhóm “hiệp sĩ” HCM nhanh chóng bàn giao đối tượng cùng tang vật, phương tiện cho Công an P.9 (Q.Phú Nhuận). Tại cơ quan công an, đối tượng - Nguyễn Anh Tuấn (SN 1985, ngụ Q.Phú Nhuận) thừa nhận hành vi trộm cắp của mình. Tổng giá trị tài sản cả hai trộm được theo nạn nhân là gần 3.000.000 đồng.

Được biết, trước đó hai đối tượng này đã từng bị nhóm “hiệp sĩ” HCM bắt vì hành vi trộm cắp tại P.13, Q.Tân Bình.

Bình luận (0)

Lên đầu trang