Xóa đường dây ma túy của "bà trùm" mang nhiều tiền án

Thứ Sáu, 22/04/2022 11:58

|

(CATP) Nhiều địa phương tăng cường truy quét tội phạm ma túy. Ngày 21-4, Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) đang tạm giữ hình sự Tạ Thị Yến (ngụ P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu; có nhiều tiền án, tiền sự). Con trai của "nữ quái" này cùng đồng bọn đã thực hiện 60 vụ trộm cắp tài sản và được mẹ lôi kéo vào con đường ma túy.

Thực hiện đấu tranh chuyên án, chiều 18-4-2022, Đội Cảnh sát ma túy Công an Q.Hải Châu bao vây ngõ 141 Tiểu La (P.Hòa Cường Bắc), bắt quả tang Yến tàng trữ trái phép chất ma túy. Kiểm tra bên trong khẩu trang của Yến, công an thu một gói ma túy đá. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu thêm 3 gói ma túy đá. Được đưa về trụ sở để đấu tranh, lúc đầu Yến ngoan cố, quanh co chối tội. Trước những tài liệu, chứng cứ thu thập, Yến mới thừa nhận số ma túy trên là của mình.

Yến là đối tượng nằm trong sự quản lý của công an địa phương. Nhiều lần Yến cùng con trai là Nguyễn Sỹ Đoan (SN 1999) sử dụng trái phép chất ma túy từ năm 2016 đến nay và gây náo loạn khu dân cư. Tháng 3-2017, Đoan bị TAND Q.Hải Châu (Đà Nẵng) xử phạt 12 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Tính đến thời điểm bị bắt, Đoan và đồng bọn đã thực hiện hơn 60 vụ trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu xài, mua ma túy sử dụng và chơi game online. Đoan và đồng bọn lấy chân cầu Tuyên Sơn (Q.Hải Châu) làm "đại bản doanh" để ở tạm, ẩn náu mỗi khi gây án xong.

Tạ Thị Yến và Võ Luýt Trung cùng tang vật

Do vi phạm về sử dụng trái phép chất ma túy lần thứ 2 nên Công an P.Hòa Cường Bắc lập hồ sơ đưa mẹ con Yến vào diện quản lý cai nghiện tại địa phương. Tháng 3-2017, Yến bị Công an Q.Cẩm Lệ (Đà Nẵng) bắt về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Năm 2019, Yến ra tù, không có việc làm ổn định, trong khi Đoan đang chấp hành án tù. Yến tìm đến ma túy, mua "hàng" về để sử dụng và sau đó bán kiếm lời. Ngôi nhà đang thuê ngõ 141 Tiểu La được Yến sử dụng làm nơi cất giấu ma túy. Khi con nghiện liên hệ thì Yến hẹn giao dịch ma túy ở đầu ngõ.

Chiều 18-4, Yến mang ma túy để bán cho Võ Luýt Trung (SN 1996, ngụ P.Bình Hiên, Q.Hải Châu) thì bị công an bắt quả tang. Trung cũng có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, ra tù vào tháng 2-2021. Yến và Trung thống nhất nhau hình thành đường dây phân phối, tiêu thụ ma túy, nhưng đã bị Công an phát hiện, triệt xóa.

* Ngày 21-4, Công an H.Nhơn Trạch (Đồng Nai) đang thụ lý điều tra vụ án mua bán trái phép chất ma túy xảy ra tại TT.Hiệp Phước (cùng huyện). Kết quả điều tra ban đầu xác định, Đặng Trường Giang (SN 1988, quê An Giang; tạm trú TT.Hiệp Phước) nghiện ma túy.

Thông qua mạng xã hội, Giang quen chủ tài khoản Zalo "Kiếp nghèo" ở TPHCM. Khoảng 12 giờ ngày 16-4-2022, Giang đặt mua của "Kiếp nghèo" một gói ma túy đá với giá 2 triệu đồng, đem về phòng trọ cất giấu và lấy ra một ít sử dụng, số còn lại chia nhỏ thành 9 gói để bán cho con nghiện.

Khoảng 12 giờ ngày 19-4, Võ Hữu Nam (SN 1976, ngụ xã Long Thọ, H.Nhơn Trạch) gọi điện, nhắn tin cho Giang hỏi mua 500 ngàn đồng ma túy đá. Giang đồng ý, hẹn địa điểm giao dịch gần ngã tư Hiệp Phước. Giang giấu 9 gói ma túy đá trong người, đi bộ từ phòng trọ tới nơi để giao ma túy cho Nam, nhưng vừa đến đầu hẻm thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, trinh sát Công an H.Nhơn Trạch tiếp tục bắt quả tang Trần Văn Kiệp và Trương Thị Mỹ Hạnh (cùng SN 1989, quê Vĩnh Long) đang tàng trữ trái phép chất ma túy tại TT.Hiệp Phước. Công an thu giữ trong người Hạnh 1 gói nylon chứa tinh thể màu trắng (Kiệp và Hạnh khai đó là ma túy đá).

* Rạng sáng 20-4, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Nghệ An, Công an H.Quế Phong, Công an xã Nhôn Mai (H.Tương Dương) và Đồn Biên phòng Tri Lễ triển khai lực lượng tấn công đồng loạt vào 12 tụ điểm ma túy phức tạp tại hai xã Tri Lễ và Châu Kim (H.Quế Phong). Lực lượng chức năng kịp thời khống chế, bắt 12 đối tượng, thu 19 gói heroin, ma túy tổng hợp và thuốc phiện, 7 khẩu súng và nhiều dao, kiếm.

Theo Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An, đây là những tụ điểm thường xuyên giao dịch, mua bán cũng như tập trung các con nghiện sử dụng ma túy, gây bức xúc trong nhân dân thời gian qua. Sắp tới, lực lượng công an sẽ tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy trên địa bàn, nhằm "chặn cung, giảm cầu". Đây là một trong những mục tiêu của Đề án xây dựng "Xã biên giới sạch về ma túy" của Công an tỉnh Nghệ An, với quyết tâm phấn đấu xây dựng 27 xã biên giới sạch về ma túy ngay trong năm 2022.

Hờ A Phành

* Hồi 15 giờ 30 ngày 20-4, tại thôn Ả Thượng (xã Nghĩa Phúc, TX.Nghĩa Lộ, Yên Bái), tổ công tác thuộc Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh bắt quả tang Hờ A Phành (SN 1970, ngụ thôn Pa Te, xã Túc Đán, H.Trạm Tấu) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 1 hộp giấy chứa nhiều gói nylon nhỏ, thu trên tay đối tượng 1 gói nylon. Trong các gói nylon đều chứa nhiều viên nén nhỏ.

Khám xét khẩn cấp nơi ở và trong vườn nhà của đối tượng, tổ công tác phát hiện, thu thêm 53 gói nylon chứa nhiều viên nén. Kết quả trưng cầu giám định, toàn số tang vật trên đều là ma túy tổng hợp, số lượng gần 17.000 viên (trọng lượng hơn 1,6kg).

Bình luận (0)

Lên đầu trang