Bóc gỡ nhiều "mắt xích" trong 2 đường dây ma túy xuyên quốc gia

Thứ Sáu, 31/12/2021 19:07  | Văn Tình

|

(CATP) Quá trình điều tra mở rộng 2 chuyên án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, lực lượng công an bắt thêm 3 đối tượng, trong đó có một "ông trùm", thu nhiều tang vật liên quan. Đây là chiến công xuất sắc của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An.

KẺ CUỐI CÙNG LỘ DIỆN

Ngày 30-12, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa mở rộng điều tra giai đoạn 2 của chuyên án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam, bắt Đỗ Xuân Hiếu (SN 1975, ngụ P.Cửa Nam, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình tội phạm dọc khu vực biên giới, các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An phát hiện trên địa bàn TP.Vinh (cùng tỉnh) xuất hiện một đối tượng có dấu hiệu tham gia vào các vụ mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia. Hắn tên Trần Nguyễn Hồng Lĩnh (SN 1992, ngụ xã Kỳ Phong, H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Lĩnh từng có 2 tiền án liên quan đến ma túy, ra tù vào năm 2020. Mặc dù không có nghề nghiệp ổn định, nhưng gã rất bất minh về thời gian và tiền bạc. Thu thập đủ tài liệu, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An xác lập chuyên án đấu tranh.

Kiểm tra tang vật 54.800 viên ma túy tổng hợp và 2kg ketamine

Ngày 14-11-2021, Lĩnh bí mật đón xe buýt đến khu vực biên giới Việt Nam - Lào (thuộc địa phận H.Hương Sơn, Hà Tĩnh) để chuẩn bị thực hiện một vụ mua bán ma túy. Mọi di chuyển của hắn đều nằm trong tầm ngắm của các trinh sát. Đến 18 giờ 30 cùng ngày, đối tượng vừa giao dịch xong, đang vận chuyển "hàng" theo QL8A về đến thôn Hà Chùa (xã Sơn Tây, H.Hương Sơn) thì bị Ban chuyên án phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh và Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh bắt quả tang cùng 12 bánh heroin.

Đỗ Xuân Hiếu

Tại cơ quan điều tra, Lĩnh đã khai nhận hành vi phạm tội. Gã khai số ma túy trên được một đối tượng người nước ngoài (chưa rõ lai lịch) thuê vận chuyển vào TPHCM tiêu thụ, tiền công là 100 triệu đồng. Ban chuyên án nhận định, Lĩnh là một "mắt xích" trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia. Sau khi "mắt xích" này bị chặt đứt, các đối tượng khác tạm lui vào bóng tối, nhằm tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Trần Nguyễn Hồng Lĩnh

Trước tình hình đó, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An báo cáo lên Ban Giám đốc Công an tỉnh, xin ý kiến chỉ đạo, mở rộng giai đoạn 2 của chuyên án. Sau thời gian tập trung điều tra, nắm bắt thông tin, trinh sát xác định được "mắt xích" còn lại trong đường dây ma túy này là Đỗ Xuân Hiếu.

Hồi 7 giờ 30 ngày 27-12, trên đường Nguyễn Viết Xuân (P.Hưng Dũng, TP.Vinh), Ban chuyên án phối hợp với Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (H.Kỳ Sơn, Nghệ An) bắt Hiếu về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng phối hợp thu giữ 54.800 viên ma túy tổng hợp, 2kg ketamine, 2 ĐTDĐ, 1 ôtô, 1 xe máy và một số tang vật khác liên quan. Tại cơ quan điều tra, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Hiếu đã khai nhận hành vi phạm tội.

Tang vật 12 bánh heroin

"ÔNG TRÙM" SA LƯỚI

Thời gian vừa qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Nghệ An đã bàn giao Hồ Văn Dũng (SN 1988, ngụ P.Vĩnh Phước, TP.Nha Trang, Khánh Hòa) cùng tang vật 3 bánh heroin cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An thụ lý điều tra. Sau khi tiếp nhận đối tượng cùng tang vật, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An tiến hành đấu tranh mở rộng.

Theo lời khai của Dũng, gã được Phạm Trung Phong (SN 1982, ngụ H.EaKar, Đắk Lắk) thuê vận chuyển 3 bánh heroin từ H.Mai Châu (Hòa Bình) vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ. Lúc 21 giờ 15 ngày 21-11, Dũng nhận "hàng" và lên chuyến tàu SE5 di chuyển từ TP.Hà Nội vào TPHCM, khi đến xã Nghi Yên (H.Nghi Lộc, Nghệ An) thì bị lực lượng BĐBP phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang cùng tang vật.

Phạm Trung Phong

Hai hôm sau, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt tiếp Phạm Trung Phong về hành vi mua bán trái phép chất ma túy khi hắn đang lẩn trốn tại Khu đô thị Hà Lan (P.Mạo Khê, TX.Đông Triều, Quảng Ninh). Từ lời khai của Dũng và Phong, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An xác định, cầm đầu đường dây ma túy này là Hà Văn Thịnh (SN 1982, ngụ xã Bao La, H.Mai Châu, Hòa Bình). Đây là đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Hòa Bình đến Nghệ An rồi đưa vào các tỉnh, thành phía Nam tiêu thụ.

"Ông trùm" Thịnh

Lúc 18 giờ ngày 25-12, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hòa Bình, Công an H.Mai Châu bắt "ông trùm" Hà Văn Thịnh tại nơi ẩn náu ở H.Mai Châu. Ngay sau đó, đối tượng được di lý về trụ sở Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An để đấu tranh, làm rõ. Chuyên án đang được điều tra mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang