Bắt quả tang nữ quái vận chuyển 12.000 viên ma túy liên tỉnh

Thứ Sáu, 31/12/2021 16:58

|

(CAO) Ngày 31-12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình, cho biết vừa chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công một chuyên án ma túy lớn, bắt giữ 1 đối tượng, thu 11.858 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật liên quan.

Trước đó, qua nắm bắt theo dõi, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, có một đường dây vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ tỉnh Quảng Trị ra tỉnh Quảng Bình tiêu thụ.

Tuy nhiên, đây là một nhóm tội phạm ma túy tinh vi, có nhiều thủ đoạn đối phó với lực lượng chức năng. Chúng thường xuyên sử dụng mạng xã hội bí mật liên hệ với nhau để thỏa thuận số lượng “hàng” và giá cả. Chính vì thế, các trinh sát gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình thu thập thông tin. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

Sau một thời gian lập án điều tra, ngày 30-12, trinh sát nhận được nguồn tin, các đối tượng trong đường dây ma túy chuẩn bị thực hiện một phi vụ lớn. Nhận được tin từ trinh sát báo về, ngay lập tức, Ban chuyên án đã phối hợp với Công an H.Lệ Thủy (Quảng Bình) và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Bình triển khai lực lượng mai phục đón bắt.

Tống Thị Nhật Xuân cùng tang vật

Đến 23 giờ 10 tối cùng ngày, tại khu vực ngã ba Cam Liên (thuộc địa phận xã Cam Liên, H.Lệ Thủy), lực lượng đánh án phát hiện chiếc xe ôtô mang BS: 74A-116.39 do H.Q.H. (SN 1983, trú thị trấn Cam Lộ, H.Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) điều khiển chở theo Tống Thị Nhật Xuân (SN 1982, trú thị trấn Cam Lộ, H.Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên liền ra hiệu lệnh yêu cầu dừng lại để kiểm tra.

Khám xét trong túi xách của Xuân, lực lượng công an thu giữ được 6.000 viên ma túy tổng hợp, 2 điện thoại di động và một số tang vật liên quan.

Mở rộng chuyên án, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với Công an H.Cam Lộ tiến hành khám xét nơi ở của Xuân, thu giữ thêm được 5.858 viên ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Xuân đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. Xuân khai, số ma túy trên được đối tượng đưa từ Quảng Trị ra bán cho một đối tượng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, quen biết qua mạng xã hội. Tuy nhiên, khi vừa đặt chân đến ngã ba Cam Liên thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ.

Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Cặp vợ chồng sa lưới cùng lượng lớn ma tuý

Ngày 31-12, Công an H.Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy bắt quả tang cặp vợ chồng Trần Văn Lê (SN 1974) và Điền Thị Hương (SN 1973, cùng trú thôn Chính Thanh, xã Võ Liệt, H.Thanh Chương) khi đang có hành vi vận chuyển 2kg ma túy “đá”, 2 bánh heroin, 400 viên ma túy tổng hợp.

Trần Văn Lê

Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình, các trinh sát Công an H.Thanh Chương phát hiện, vợ chồng Trần Văn Lê và Điền Thị Hương thường xuyên có biểu hiện vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ khu vực biên giới về xuôi.

Trong lúc đang điều tra thu thập thông tin, ngày 29-12, các trinh sát phát hiện 2 vợ chồng này chở nhau bằng xe máy chạy lên khu vực Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy. Nhận định 2 vợ chồng Lê – Hương đang chuẩn bị thực hiện một phi vụ mua bán ma túy với số lượng lớn, Công an H.Thanh Chương đã phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy và Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy để triển khai lực lượng đón bắt.

Điền Thị Hương

Khoảng 17 giờ chiều 30-12, khi vợ chồng Lê – Hương xuất hiện tại khu vực thôn Thủy Phong (xã Thanh Thủy, H.Thanh Chương) thì bị lực lượng chức năng bao vây bắt giữ. Khám xét tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ được 2kg ma túy “đá”, 2 bánh heroin, 400 viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật liên quan.

Tang vật vụ án

Ngay sau đó, 2 đối tượng cùng toàn bộ tang vật được đưa về trụ sở Công an H.Thanh Chương để đấu tranh làm rõ. Tại đây, bước đầu vợ chồng Lê – Hương đã thừa nhận tất cả hành vi của mình.

Trần Văn Lê khai, trước đây đối tượng từng có thời gian dài sinh sống, hoạt động tại khu vực biên giới Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy nên quen biết với nhiều tên tội phạm ma túy xuyên quốc gia.

Thời gian qua, khi dịch Covid-19 bùng phát, Lê không có việc gì làm nên móc nối với bọn tội phạm ma túy và được chúng thuê vận chuyển để lấy tiền công. Để thực hiện hành vi, Lê còn về kéo thêm vợ mình nữa cùng tham gia. Về số ma túy trên, Lê khai nếu vận chuyển trót lọt sẽ được trả công 20 triệu đồng.

Hiện Công an H.Thanh Chương đang tạm giữ hình sự 2 vợ chồng Lê – Hương để tiếp tục điều tra mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang