Hai con nghiện dùng xe trộm được đi cướp giật tài sản người nước ngoài

Thứ Tư, 20/04/2022 11:02

|

(CAO) Hai đối tượng cùng có nhiều tiền án, tiền sự tiếp tục rủ nhau kiếm sống bằng con đường phạm pháp. Toàn bộ số tiền kiếm được, chúng nướng hết vào việc mua ma túy sử dụng.

Ngày 20-4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết, đã tạm giữ hình sự Nguyễn Tiến Dũng ( SN 1993, trú Bắc Giang) và Dương Đình Hoàn (SN 1993, ngụ Hà Nội) để điều tra mở rộng về hành vi cướp giật tài sản.

Bị nghiện ma túy nặng, lại chỉ mê chơi bời, lêu lổng; Dũng và Hoàn đã có bề dày bất hảo với nhiều hành vi liên quan đến tàng trữ trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và bắt giữ người trái pháp luật.

“Ngựa quen đường cũ”, cả hai rủ nhau đi cướp giật tài sản để có tiền mua ma túy.

Kế hoạch cả hai vạch ra đó là chỉ nhắm tới nạn nhân là những người nước ngoài.

Hoàn

Tối 24-3, Hoàn và Dũng chở nhau trên xe máy nhãn hiệu Honda Lead màu xanh BS: 29X7-256.52 rảo quanh khu vực phường Ngọc Khánh và Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội để tìm “mồi”.

Đến khoảng 22 giờ 10 cùng ngày, cả hai phát hiện một người đàn ông quốc tịch Nhật Bản đi ra từ một nhà hàng, đang cầm điện thoại Iphone Xs gọi taxi.

Nhanh chóng, Hoàn cho xe áp sát, để Dũng cướp giật chiếc điện thoại rồi tăng ga bỏ chạy.

Chúng mang bán tang vật được 1 triệu đồng và cùng đi mua ma túy về sử dụng.

Hai ngày sau, chúng lại có mặt tại khu vực phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình để chờ "mồi". Một nạn nhân người Nhật khác cũng đã bị cướp mất điện thoại với thủ đoạn tương tự.

Dũng

Bán điện thoại được 1,5 triệu đồng, chúng lại “phê” ma túy.

Cho đến trước khi bị bắt, cả hai đã gây ra thêm 4 vụ cướp giật tài sản của người nước ngoài.

Được biết, phương tiện gây án của Hoàn và Dũng cũng là tang vật của một vụ trộm cắp tài sản trước đó.

Nội vụ vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang