Công an huyện Văn Bàn, Lào Cai:

Lợi dụng dịch bệnh phức tạp vận chuyển ma túy, vẫn không thoát

Thứ Tư, 22/09/2021 17:08

|

(CAO) Ngày 21-9, Công an huyện Văn Bàn, Lào Cai cho biết đã triệt phá thành công đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy do Hoàng Văn Thoa (SN 1986, HKTT thôn 2 Minh Thượng, xã Minh Lương) cầm đầu; tang vật thu giữ gồm 1 bánh heroin, 130 viên ma túy tổng hợp, 2 gói ma túy nhỏ…

Thực hiện kế hoạch hoàn thành các mặt chỉ tiêu công tác năm 2021 của đơn vị, Công an huyện Văn Bàn đã tập trung lực lượng, triệt phá nhiều đường dây, ổ nhóm tội phạm về ma tuý. Trong đó, có việc xác lập chuyên án, đấu tranh triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy do Hoàng Văn Thoa cầm đầu.

Đối tượng Hoàng Văn Thoa cùng các tang vật

Theo cơ quan điều tra: Hoàng Văn Thoa từng có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma tuý, bị Công an huyện Văn Bàn bắt quả tang vào năm 2017. Sau khi chấp hành án phạt 2 năm 3 tháng tù giam, trở về địa phương, Thoa lại “ngựa quen đường cũ” nên đã móc nối với các đối tượng có hành vi phạm tội về ma tuý để kiếm lời và thoả mãn nhu cầu nghiện ma túy của bản thân.

Thoa thường xuyên tiếp xúc với một số đối tượng cộm cán về ma tuý ở địa phương và huyện ngoài tỉnh như Than Uyên (Lai Châu) để thực hiện hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý.

Với kinh nghiệm sau lần bị bắt giữ năm 2017, Thoa có nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm qua mặt lực lượng chức năng để thực hiện hành vi phạm tội; hoạt động liều lĩnh, gây phức tạp tình hình ANTT tại địa phương.

Song với quyết tâm bắt giữ bằng được đối tượng, lãnh đạo Công an huyện Văn Bàn đã chỉ đạo quyết liệt các lực lượng trong ban chuyên án thực hiện nghiêm túc kế hoạch đã đề ra, quyêt tâm bắt giữ đối tượng trong thời gian sớm nhất.

Mở rộng điều tra vụ án, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, với tinh thần quyết tâm nhanh chóng bắt giữ đối tượng, hồi 19 giờ ngày 18-9, tại thôn 2, xã Minh Thượng, xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, Đội điều tra Tổng hợp Công an huyện Văn Bàn phối hợp với Công an xã Minh Lương, huyện Văn Bàn triệt phá thành công chuyên án; bắt giữ đối tượng Thoa, thu giữ 1 bánh heroin, 130 viên ma túy tổng hợp, 2 gói ma túy nhỏ, 1 xe máy, 1 điện thoại di động và 1.850.000 đồng.

Qua đấu tranh ban đầu, Thoa khai nhận được một người đàn ông (không biết tên tuổi địa chỉ) thuê vận chuyển số ma túy trên đi tiêu thụ và được trả công 2.000.000 đồng. Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Bàn đang tạm giữ hình sự đối tượng Hoàng Văn Thoa, củng cố xác minh mở rộng vụ án.

Theo chỉ huy Công an huyện Văn Bàn, trong vòng hơn 1 tháng (từ tháng 8-2021 đến nay), Công an huyện Văn Bàn phối hợp với Công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện thực hiện quyết liệt các biện pháp đấu tranh với tội phạm ma tuý trên địa bàn huyện nhằm ổn định tình hình tại địa phương.

Trong đó, Đội điều tra Tổng hợp Công an huyện Văn Bàn đã phối hợp với các lực lượng có liên quan điều tra bắt giữ 12 vụ, 13 bị can có hành vi phạm tội về ma tuý, trong đó có một số đối tượng bị bắt giữ đã từng có nhiều tiền án, thực hiện hành vi phạm tội gây bức xúc cho quần chúng.

Cụ thể, vụ bắt giữ đối tượng Tòng Văn Phón (SN 1967, trú tại xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, có 3 tiền án phạm tội về ma tuý). Một số đối tượng thực hiện hành vi phạm tội về ma tuý do nhận thức pháp luật còn hạn chế như Giàng Thị Báu, Phà Thị Nếnh trú tại xã Nậm Xây; Vàng Thị Dúa, trú tại xã Nậm Chày; Lù Thị Mĩ, trú tại xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn.

Công an huyện Văn Bàn khen thưởng các đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc

Việc tập trung lực lượng bắt giữ liên tiếp các vụ án ma tuý tại địa bàn huyện Văn Bàn của lực lượng CSĐT Công an huyện Văn Bàn đã góp phần giữ vững ANTT tại địa phương và niềm tin của quần chúng nhân dân với lực lượng Công an huyện Văn Bàn nói riêng và CAND nói chung.

Bình luận (0)

Lên đầu trang