Băng nhóm gây ra hơn chục vụ trộm xe ở Sài Gòn sa lưới

Thứ Ba, 29/10/2019 17:09

|

(CATP) Ngày 28-10, Cơ quan CSĐT CAQ Tân Bình đã khởi tố bị can đối với Bùi Quan Anh Nhân (Lộc "Mì Quảng", SN 1993, ngụ P10, Q. Tân Bình) và Đặng Thanh Tùng ("Lộc Chùa", SN 1972, ngụ X.Vĩnh Kim, H.Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, cùng tạm trú P.Phú Trung, Q.Tân Phú) về hành vi "trộm cắp tài sản".

Khoảng 12 giờ ngày 2-9, anh Nguyễn Đức Thịnh (SN 1972, ngụ nhà số 83/18 Năm Châu, P11, Q.Tân Bình) dựng xe máy Air Blade màu đen bạc BS: 55P5-9342 trước cửa, có khóa cổ nhưng không người trông coi rồi vào nhà ăn cơm và nghỉ trưa. Đến 15 giờ 30 cùng ngày, anh Thịnh phát hiện xe đã bị mất.

Nguyên chiếc xe này được anh ruột của Thịnh là Nguyễn Hữu Hiếu mua và đứng tên vào năm 2009 với giá 36 triệu đồng, sau đó cho lại Thịnh sử dụng (trong cốp còn có đồng hồ đo điện, một vài dụng cụ sửa điện cùng áo mưa và áo khoác)...

Kiểm tra camera an ninh tại khu vực trên, CAQ Tân Bình phát hiện khoảng 14 giờ 13 ngày 2-9, có 2 đối tượng cùng đi xe Suzuki Viva màu xanh lá logo trên thân xe màu vàng, BS: 51F5-5737 (trong đó đối tượng ngồi trước chạy xe mặc áo xanh, đội nón bảo hiểm màu xám, mặc quần dài; còn đối tượng ngồi sau mặc áo màu đen, quần ngắn màu xám đen không đội mũ bảo hiểm). Sau khi đứng trước nhà quan sát, đối tượng ngồi sau đi bộ đến bẻ khóa cổ xe của anh Thịnh rồi dắt đi.

Ngày 9-9, Cơ quan CSĐT CAQ Tân Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "trộm cắp tài sản xảy ra tại P11, Q.Tân Bình vào ngày 2-9 để điều tra làm rõ. Qua truy xét, Đội Cảnh sát hình sự CAQ Tân Bình phát hiện và mời Bùi Quan Anh Nhân cùng Đặng Thanh Tùng về làm việc.

Đặng Thanh Tùng và Bùi Quan Anh Nhân (phải)

Tại cơ quan CSĐT, cả hai đối tượng khai nhận: Trưa 2-9, sau khi đi chơi game hết tiền, Tùng đi ra uống cà phê ở trước tiệm bắn cá HAHA trên đường Bàu Cát thì được Nhân rủ đi trộm tài sản. Tùng chở Nhân bằng xe máy Viva màu xanh lá để "săn mồi".

Khi đến hẻm 83 đường Năm Châu (P11, Q.Tân Bình), Nhân phát hiện xe Honda Air Blade màu đen bạc đang dựng trước cổng nên ra hiệu cho Tùng dừng xe lại. Tiếp theo, Nhân đi bộ lại gần chiếc xe rồi dùng đoản phá khóa. Do trong nhà có người nên Nhân không dám nổ máy mà dắt bộ. Đến cuối hẻm, gần nơi Tùng đợi sẵn thì Nhân mới nổ máy.

Nhân điều khiển xe vừa trộm được đi, Tùng chạy theo sau làm nhiệm vụ cản địa nếu bị truy đuổi. Về đến hẻm nhà trọ của Tùng thì Nhân dùng đoản mở cốp xe. Dụng cụ sửa điện thì Tùng vứt đi, còn chiếc áo mưa Tùng bỏ theo trong cốp xe Viva để sử dụng. Sau đó, một mình Nhân mang xe máy vừa trộm được đến tiệm cầm đồ Long Phát (đường Âu Cơ, P5Q11) để bán cho chủ tiệm với giá 4 triệu đồng, rồi chia cho Tùng một nửa.

Các vật chứng vụ án

Ngoài ra, Bùi Quan Anh Nhân còn khai đã thực hiện 11 vụ trộm cắp, trong đó có vụ trộm môtô Honda Air Blade màu cam đen trước số 958/54/24 Lạc Long Quân, P8, Q.Tân Bình vào ngày 1-8, cùng với đối tượng Đen (tên thật là Võ Khắc Tiến, ngụ P8, Q.Tân Bình, hiện đang cai nghiện tại Cơ sở xã hội Nhị Xuân) do Đội Cảnh sát hình sự CAQ Tân Bình đang thụ lý. Riêng Đặng Thanh Tùng khai thực hiện thêm 3 vụ trộm tài sản khác trên địa bàn Q.Tân Bình.

Vật chứng thu giữ gồm: 1 xe máy hiệu Viva BS: 51F5-5737, 2 biển số xe máy: 55P7-2774 và 59P2-652.07, 1 bộ đoản phá khóa xe hình chữ T. Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT CAQ Tân Bình đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Đặng Thanh Tùng và Bùi Quan Anh Nhân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang