CSGT TP.HCM bắt gọn đối tượng bị truy nã

Thứ Tư, 17/01/2018 18:12  | Hoàng Sơn

|

(CAO) Nhận được thông tin hỗ trợ từ phía Công an tỉnh Bến Tre, hai trung uý CSGT thuộc Đội An Lạc đã phối hợp bắt gọn đối tượng truy nã đang bỏ trốn.

Hai trung uý CSGT Đội An Lạc bắt gọn đối tượng trốn lệnh truy nã

Khoảng 16 giờ ngày 16-1, trung uý Tạ Phương Thảo - CSGT Đội An Lạc (Phòng CSGT ĐB-ĐS Công an TP.HCM) đang làm nhiệm vụ điều hoà giao thông tại vòng xoay Phú Lâm (Q.6) thì được các đồng chí Nguyễn Văn Tiến - Phó Đội trưởng Đội Truy nã thuộc Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - Công an tỉnh Bến Tre đề nghị phối hợp bắt đối tượng có quyết định truy nã đang di chuyển trên đường Kinh Dương Vương, hướng về công viên Phú Lâm.

Nhận được thông tin, trung uý Thảo báo cáo nhanh về Ban chỉ huy Đội CSGT An Lạc xin ý kiến và tăng cường lực lượng hỗ trợ. Trung uý Hồ Văn Công đang làm nhiệm vụ tại vòng xoay Mũi Tàu gần đó được Ban chỉ huy Đội yêu cầu hỗ trợ.

Đối tượng Nguyễn Văn Phúc tại cơ quan công an

Phát hiện đối tượng tại khu vực trạm xe buýt và chuẩn bị lên xe tẩu thoát, bằng biện pháp nghiệp vụ các chiến sĩ cảnh sát đã khống chế, bắt gọn đối tượng áp giải về Công an P.12, Q.6 để bàn giao.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai là Nguyễn Văn Phúc (SN 1998, ngụ H.Thạnh Phú, Bến Tre), bị TAND tỉnh Bến Tre kết tội 'trộm cắp tài sản' và bỏ trốn khỏi địa phương.

Vụ việc đang đang được làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang