Cướp điện thoại đem bán để lấy tiền tiêu xài

Thứ Năm, 30/07/2015 14:06  | Hoàng Thiên Lý

|

(CAO) Sáng 30-7, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Trịnh Quốc Cường (SN 1994, trú 146 Phương Sài, Nha Trang) 4 năm tù và Phan Minh Tài (SN 1996, trú 11/21 Phương Sài, Nha Trang) 3 năm 6 tháng tù cùng về tội cướp giật tài sản.

Bị cáo Cường và Tài trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ 45 ngày 24-10-2014, Tài (đối tượng có 2 tiền án về tội trộm cắp vừa chấp hành xong tháng 11-2013) điều khiển xe máy chở Cường (đối tượng có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy vừa chấp hành xong hình phạt tháng 7-2014) đi cướp giật tài sản.

Khi chạy đến trước nhà 29A Hồng Lĩnh thì cả hai phát hiện thấy chị Nguyễn Thị Khánh Hòa đang đứng ở trên lề sát mép đường, trên tay cầm một chiếc điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy Grand (trị giá 4.792.000 đồng). Thấy vậy, Tài quay xe lại rồi điều khiển xa chạy đến áp sát vào người chị Hòa để Cường giật lấy chiếc điện thoại trên, rồi Tài tăng tốc bỏ chạy thẳng ra hướng đường Trần Nhật Duật.

Sau đó cả hai mang chiếc điện thoại trên bán cho anh Phạm Trần Minh Khánh lấy 1,4 triệu đồng chia đều nhau tiêu xài. Sau khi bị cướp giật tài sản, chị Hòa đến cơ quan Công an trình báo.

Qua truy xét, ngày 25-10-2014 cơ quan CSĐT Công an TP.Nha Trang đã đưa Tài và Cường về làm việc. Cả hai đã khai nhận hành vi của mình.

Bình luận (0)

Lên đầu trang