Thản nhiên cướp điện thoại của người cùng huyện

Thứ Bảy, 30/05/2015 12:46  | Hương Nhàn

|

(CAO) Thấy anh Chu Văn Thông đang nghe điện thoại, Ngô Văn Đường lao tới giật rồi thản nhiên bỏ đi. Y bị công an bắt ngay sau đó.

Sáng 30-5, Tòa án nhân dân H.Nghĩa Đàn (Nghệ An) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động đối với bị cáo Ngô Văn Đường (trú xóm Kim Yên, xã Nghĩa Yên, H.Nghĩa Đàn) về tội “cướp tài sản”.

Bị cáo Ngô Văn Đường tại phiên tòa

Theo cáo trạng, vào khoảng 15 giờ ngày 31-1-2015, trên đường đi chơi qua xã Nghĩa Thịnh, Ngô Văn Đường nhìn thấy anh Chu Văn Thông đang đứng gọi điện thoại ở bên đường nên y nảy sinh lòng tham và xông vào cướp chiếc điện thoại hiệu Nokia.

Bị anh Thông chống cự, Đường dùng tay tát vào má trái và đấm vào ngực trái nạn nhân rồi bỏ đi. Về đến xã Nghĩa Đàn thì Đường bị lực lượng công an huyện bắt giữ.

Tại phiên tòa, Đường thừa nhận đã cướp tài sản. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ, Tòa án nhân dân H.Nghĩa Đàn tuyên phạt Đường 2 năm tù.

Bình luận (0)

Lên đầu trang