“Hiệp sĩ” bắt tên trộm 9 ngón tay

Thứ Bảy, 30/05/2015 11:56  | Tiến Mạnh

|

(CAO) Từ đặc điểm nhận dạng của quần chúng, các “hiệp sĩ” đã bắt gọn đối tượng cạy cửa trộm tài sản trị giá hơn 50 triệu đồng.

Ngày 29-5, Công an P.Hòa Lợi (TX.Bến Cát, Bình Dương) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thành Giang (SN 1997, ngụ KP.Phú Hòa, P.Hòa Lợi, TX. Bến Cát) để mở rộng điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 15-3, nhà anh Phạm Văn Trung (SN 1988, ngụ TX.Tân Uyên) bị kẻ gian cạy cửa lấy đi 1 xe máy hiệu Yamaha Jupiter, màu xám đen BS: 61N8 - 4018 và trang sức vàng có trị giá khoảng 35 triệu đồng. Sau khi sự việc xảy ra, anh Trung đã trình báo địa phương nhưng hơn hai tháng mà không có kết quả.

Đối tượng Nguyễn Thanh Giang (áo gió đen)

Ngày 27-5, anh Trung nhờ các “hiệp sĩ” trong CLB phòng chống tội phạm P.Phú Hòa giúp đỡ. Theo mô tả của hàng xóm, một trong hai đối tượng trộm tài sản nhà anh Trung bị cụt 1 ngón tay. Từ thông tin này, các “hiệp sĩ” toả đi nhiều tuyến đường để truy tìm.

Đến khoảng 13 giờ ngày 29-5, trên đường tuần tra, các “hiệp sĩ” phát hiện đối tượng đi xe máy hiệu Sirius màu đỏ đen BS: 61G1 – 428.95 bị cụt ngón tay giống với miêu tả của các nhân chứng nên mời về trụ sở làm việc. Tại đây, đối tượng Nguyễn Thành Giang liên tục chối cãi nhưng với những bằng chứng thuyết phục y phải cúi đầu thừa nhận.

Đối tượng Giang cho biết, ngày 15-3, y cùng đối tượng tên Thòn đột nhập vào nhà anh Trung trộm tài sản, riêng chiếc xe máy y và Thòn đem bán được 3 triệu đồng. Trước đó, khoảng 20 ngày, đối tượng Giang bị Công an xã Tân Bình (TX.Tân Uyên) bắt vì tội vận chuyển ma túy đá.

Vụ việc đang được công an mở rộng điều tra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang