Cướp Iphone 7 không xài được, cả nhóm vẫn lãnh án tù

Thứ Hai, 04/11/2019 15:48

|

(CAO) Ngày 4-11, TAND tỉnh Kiên Giang cho biết, HĐXX vừa tuyên phạt Nguyễn Thanh Sơn (18 tuổi) 2 năm tù giam; Dương Văn Lý Sinh và Lê Minh Trí (cùng 20 tuổi, cả 3 cùng ngụ xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc), mỗi bị cáo 3 năm tù giam về hành vi cướp giật tài sản. 3 bị cáo phải khắc phục hậu quả cho nạn nhân với số tiền 14 triệu đồng.

Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, khoảng 12 giờ ngày 17-1, ba đối tượng trên đi chơi ở thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc hết tiền nên rủ nhau cướp giật tài sản. Sinh điều khiển xe máy chở Trí, còn Sơn đi riêng 1 xe để đi tìm “con mồi”.

Khi đi đến đoạn đường vắng thuộc ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, bọn chúng gặp một du khách nữ (tên Tkhan Linna, 25 tuổi, quốc tịch Ukraina) đi xe đạp ngược chiều, trên xe có treo chiếc túi xách. Thấy vậy, các đối tượng quay xe lại đuổi theo áp sát xe đạp của nạn nhân.

Sơn ra tay giật chiếc túi xách bên trong có 1 chiếc điện thoại Iphone 7 plus và một số đồ dùng cá nhân khác rồi tẩu thoát. Phát hiện điện thoại cài bảo mật không bán được, cả 3 đem đến khu vực Suối Tranh, xã Dương Tơ vứt bỏ thì bị công an phát hiện bắt giữ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang