Đà Lạt: Bắt giữ đối tượng gây ra 2 vụ cướp giật tài sản của phụ nữ

Thứ Sáu, 21/10/2022 14:04

|

(CAO) Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) vừa bắt giữ đối tượng Đinh Huỳnh Bảo Long (SN 2003, trú tỉnh Khánh Hòa, tạm trú phường 10, TP Đà Lạt) về hành vi cướp giật tài sản trên đường phố.

Đối tượng Đinh Huỳnh Bảo Long

Theo đó, vào chiều tối 20/10/2022, Công an TP Đà Lạt bắt giữ đối tượng Đinh Hoàng Bảo Long khi đối tượng vừa gây ra vụ cướp giật túi xách của bà Ngô Thị Ngọc H. (SN 1978, trú H.Lạc Dương - Lâm Đồng) tại đoạn đường 36 Bạch Đằng, phường 7 - Đà Lạt.

Tại Cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận, do cần tiền để tiêu xài nên nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản của người khác,  bán lấy tiền. Thực hiện ý định, chiều 20/10, Long điều khiến xe máy hiệu WAVE Alpha BS: 79N2-987.40 một mình đi lòng vòng tìm người sơ hở để ra tay.

Đến khoảng 15h00, Long đến số 31 Nguyễn Siêu, phường 7 - Đà Lạt, thấy bà Ngô Thị Ngọc H. đang đeo 1 túi xách và đi vào một tiệm làm tóc nên đứng ngoài đợi cách đó khoảng 50m. Đến khoảng 18h45, khi bà H. vừa ra về, đang đi bộ trước số nhà 36 Bạch Đằng, Long điều khiển xe máy áp sát từ phía sau, giật giỏ xách của bà H. đang cầm trên tay.

Đối tượng sau đó chạy về khu liên hợp thể thao đường Xô Viết Nghệ Tĩnh để kiểm tra tài sản cướp giật được, gồm: 12 triệu đồng, 1 điện thoại nhãn hiệu Iphone 12, nhiều giấy tờ tuỳ thân mang tên Ngô Thị Ngọc H.

Sau đó, anh ta đi về phòng trọ, cất giấu tài sản.

Qua đấu tranh, mở rộng, Long khai nhận toàn bộ hành vi đã thực hiện vụ cướp giật trên. Ngoài ra, đối tượng cũng thừa nhận đã gây ra vụ cướp giật tài sản đối với chị Huỳnh Thị Thùy Tr. từ 4 tháng trước đó.

Theo đó, khoảng 21h 40 ngày 25/6/2022, chị Huỳnh Thị Thùy Tr. có đơn trình báo Công an phường 2 - Đà Lạt về việc, thời điểm trên, chị Tr. đang đi bộ trên đoạn đường Thông Thiên Học, bất ngờ bị 1 đối tượng chạy xe máy cùng chiều giật túi xách chị Tr. đang mang trên vai. Tài sản chị Tr. bị mất gồm 1 số tiền mặt VNĐ và ngoại tệ, nhẫn vàng, ĐTDĐ, giấy tờ tuỳ thân...

Ngay sau đó, chị Tr. đã đến Công an phường 2 trình báo sự việc. Qua trích xuất các camera khu vực chị Tr. bị giật túi xách, Công an phường 2 xác định được chiếc xe gây án BS tỉnh Khánh Hòa; tuy nhiên, hình ảnh đối tượng và các thông tin khác mờ nhạt nên cần thời gian để truy tìm thêm manh mối. Hồ sơ vụ việc sau đó được chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Lạt.

Hiện Công an TP Đà Lạt đang tạm giữ hình sự với đối tượng và hoàn tất các thủ tục bắt giam can phạm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang