"Kiều nữ" cầm đầu đường dây ma túy sa lưới sau nửa năm bỏ trốn

Thứ Năm, 20/10/2022 19:51

|

(CAO) Ngày 20-10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa bắt giữ thành công Nguyễn Thị Thành Thúy (SN 1992, trú phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình), đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Trước đó, sau một thời gian điều tra theo dõi, ngày 16-3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình đã bắt quả tang Nguyễn Ngọc Hùng (SN 1989, trú xã Bắc Trạch, H.Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) đang vận chuyển ma túy từ tỉnh Quảng Trị ra tỉnh Quảng Bình.

Khám xét tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ được 2.383 viên ma túy tổng hợp. Ngày 24-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Hùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Nguyễn Thị Thành Thúy bị bắt giữ sau hơn nửa năm bỏ trốn

Đấu tranh khai thác, Hùng khai chỉ là người vận chuyển ma túy thuê, còn kẻ chủ mưu trong đường dây ma túy là Nguyễn Thị Thành Thúy. Tuy nhiên, sau khi biết Hùng bị bắt, Thúy đã xóa mọi thông tin liên lạc với Hùng qua Zalo, Facebook, thay đổi số điện thoại và trốn khỏi nơi cư trú nhằm tránh bị pháp luật trừng phạt.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình đã nhiều lần triển khai kế hoạch truy bắt Thúy nhưng bất thành bởi đối tượng liên tục di chuyển đến nhiều địa phương như: Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, TPHCM và dùng nhiều phương thức, thủ đoạn để che giấu tung tích của mình.

Ngày 13-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Thị Thành Thúy. Theo đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình đã xác lập chuyên án truy bắt bằng được Thúy, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về quy án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau hơn một tháng tích cực thu thập thông tin, lần theo các manh mối, Ban chuyên án phát hiện được ngày 15-10, Thúy đã lén lút về thăm nhà tại thị xã Ba Đồn. Sau đó, Thúy di chuyển vào TP.Đồng Hới để đón xe khách đi vào miền Nam tiếp tục hành trình lẩn trốn thì bị các trinh sát trong Ban chuyên án tiếp cận bắt giữ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang