54 giờ truy bắt phạm nhân bỏ trốn khi được đưa đi khám chữa bệnh

Thứ Tư, 19/10/2022 15:12

|

(CAO) Sau 54 giờ phạm nhân Đặng Bảo Duy bỏ trốn, lực lượng Công an Trại giam Đại Bình phối hợp với Trại giam A2 và Công an 2 tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa tổ chức vây bắt thành công.

Sáng 19/10, Thượng tá Bùi Ngọc Dũng - Giám thị Trại giam Đại Bình chia sẻ hành trình 54 giờ truy bắt phạm nhân Đặng Bảo Duy (tên gọi khác K’Duy, 28 tuổi, ngụ thôn Bằng Tiên 2, xã Phú Sơn, H.Lâm Hà - Lâm Đồng), bỏ trốn khi được đưa đi bệnh viện khám bệnh.

Phạm nhân Đăng Bảo Duy bị Công an bắt sau 54 giờ trốn chạy lòng vòng 

Chạy lòng vòng trên hành trình bỏ trốn

Theo Thượng tá Bùi Ngọc Dũng, lúc 11h ngày 16/10, khi được đưa đi khám bệnh ở Bệnh viện II Lâm Đồng (đóng ở TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng), phhạm nhân Đặng Bảo Duy đã bỏ trốn. Nhận tin báo, lãnh đạo Trại giam Đại Bình thành lập nhiều tổ truy bắt đối tượng, đồng thời cấp báo cho lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị huy động lực lượng phối hợp truy bắt Duy.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều tối cùng ngày, Công an xác định Duy bỏ trốn đến H.Đức Trọng, Cảnh sát Trại giam Đại Bình phối hợp Công an H.Đức Trọng rà soát các mối quan hệ của Duy tại Đức Trọng để khoanh vùng. Tuy nhiên, Duy đã nhanh chân trốn đi H.Diên Khánh (Khánh Hòa).

Nguồn tin trinh sát xác định Duy đang có mặt tại nơi ở trọ của Huỳnh Minh Trí (27 tuổi, trú P.Vĩnh Hải, TP Nha Trang (Khánh Hòa), đối tượng này có tiền án 18 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, bị giam cùng với Duy vào năm 2014 khi ở cùng trại giam A2. Do đó, Giám thị Trại giam Đại Bình liên hệ Ban Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa cùng Trại giam A2 (thuộc Cục C10 đóng tại tỉnh Khánh Hòa) để nghị phối hợp truy bắt Duy. Tuy nhiên, Duy đã không ở lại nhà trọ của Trí mà về Lâm Đồng lẩn trốn để chờ dịp về nhà ở H.Lâm Hà.

Phạm nhân Duy khi bị di lý về Trại giam Đại Bình

Nguỵ trang áo mưa khi di chuyển

Ngày 18/10, sau khi nắm được thông tin Duy cùng với Trí sẽ di chuyển bằng xe máy từ TP.Nha Trang về lại tỉnh Lâm Đồng, lực lượng truy bắt đã bí mật bám theo để tìm cơ hội khống chế bắt giữ đối tượng. Khi lên đèo Khánh Vĩnh, các trinh sát tiếp cận gần phạm nhân Duy nhưng chưa thể ra tay vì sợ không an toàn cho các phương tiện qua lại, mặt khác phạm nhân có thể lại bỏ trốn vào rừng.

Khi xác định Duy và Trí sẽ về Đức Trọng, lãnh đạo Trại giam Đại Bình đã cử một tổ trinh sát có mặt tại Trạm thu phí Định An (chân đèo Prenn) phối hợp cùng Công an H.Đức Trọng chốt chặn để đón lõng, bắt giữ phạm nhân tại khu vực trạm thu phí. Khi bị bắt, cả Duy và Trí đều mặc áo mưa nhằm ngụy trang để qua mặt lực lượng Công an.

Tối cùng ngày, Công an đã di lý phạm nhân Đặng Bảo Duy về Trại giam Đại Bình để tiếp tục xử lý. Các cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý Duy tội trốn khỏi nơi giam giữ.

Như CAO đã thông tin, Đặng Bảo Duy đang chấp hành án phạt 7 năm tù giam tại Trại giam Đại Bình, theo Quyết định thi hành án số 19/2019/HSST ngày 7/1/2020 của TAND TP Đà Lạt. Sáng 16/10, đối tượng đã có hành vi bỏ trốn và bị bắt trở lại Trại giam sau 54 giờ bôn tẩu bất thành.

Bình luận (0)

Lên đầu trang