TPHCM:

Đề nghị truy tố 5 bị can dùng mã tấu đi cướp tài sản

Thứ Tư, 19/10/2022 10:44

|

(CATP) Do thiếu tiền mua ma túy, Tuyền và đồng bọn rủ nhau thủ dao, mã tấu, rìu... chạy xe máy ép và chặn xe nhiều phụ nữ đi vào đêm khuya để cướp tài sản xảy ra tại TPHCM. Ngày 18-10, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TPHCM đề nghị truy tố 5 bị can về tội "cướp tài sản", "cướp giật tài sản" và "trộm cắp tài sản".

Lần theo dấu vết

Theo đó, Từ Văn Tuyền (SN 2005, thường trú tỉnh An Giang) bị đề nghị truy tố về tội "cướp tài sản" và "cuớp giật tài sản"; Nguyễn Thành Luân (SN 1998, thường trú H.Bình Chánh) bị đề nghị truy tố về tội "cướp tài sản", "cướp giật tài sản" và "trộm cắp tài sản"; Trương Văn Tâm bị đề nghị truy tố về tội "cướp tài sản"; Trương Nhật Huy (SN 2003, thường trú Q8) và Từ Văn Huyền (anh ruột của Tuyền, SN 2003, thường trú tỉnh An Giang) cùng bị đề nghị truy tố về tội "cuớp tài sản" và "trộm cắp tài sản".

Trước đó, khoảng tháng 3-2021, nhiều người dân đi trên đường ở khu vực chợ đầu mối Bình Điền, Q8, Q7, H.Bình Chánh... bị 1 nhóm đối tượng đi xe máy áp sát, sau đó dùng hung khí như mã tấu, dao tự chế, rìu... đe doạ buộc đưa tiền, tài sản rồi tẩu thoát. Trong số các nạn nhân có phụ nữ và một số tiểu thương ở chợ đầu mối Bình Điền. Các nạn nhân cho biết, nhóm cướp thường di chuyển thành nhóm từ 4 - 5 người, mang theo các loại hung khí nguy hiểm như dao, mã tấu, rìu và thời gian hoạt động từ 22 giờ đến 4 giờ. Đáng nói, một số nạn nhân tìm cách chống trả, hô hoán cũng bị nhóm này dùng mã tấu, dao tự chế... đuổi chém. Thậm chí, một số vụ khi có lực lượng chức năng xuất hiện thì nhóm này cũng tìm cách chém loạn xạ rồi tăng ga tẩu thoát.

Điển hình, khuya ngày 08-6-2021, trên đường Lê Bôi, P7Q8, các đối tượng dùng mã tấu chém vào vai một nam thanh niên đang điều khiển xe máy Vision đi trên đường. Sau đó, chúng cướp xe máy của nạn nhân rồi bỏ trốn. Hai hôm sau, trên đường Bùi Văn Sự, ấp 2, xã Qui Đức, H.Bình Chánh, các đối tượng chặn xe 1 người phụ nữ đang đi ngược chiều, đạp vào người nạn nhân khiến người phụ nữ ngã xuống ruộng rồi dùng mã tấu uy hiếp để cướp tài sản...

Các đối tượng bị bắt giữ

Trước tính chất nghiêm trọng của các vụ việc, CAQ8 và CAH Bình Chánh đã báo cáo Ban Giám đốc Công an TPHCM. Sau đó, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) làm chủ công, phối hợp cùng các đơn vị nhanh chóng triệt phá, bắt giữ nhóm cướp trên để đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Quá trình điều tra, công an xác định các vụ cướp tài sản diễn ra ở khu vực vắng vẻ ít người qua lại và vào đêm khuya, rạng sáng. Hình ảnh thu thập từ camera an ninh về nhóm đối tượng khá mờ nhạt nên việc xác định danh tính hết sức khó khăn. Đồng thời, công an cũng tiến hành sàng lọc nhiều đối tượng tầm nã ở địa phương và các khu vực giáp ranh.

Sau nhiều ngày lần theo dấu vết, Công an TPHCM xác định được băng nhóm này do Từ Văn Tuyền cầm đầu. Nhóm của Tuyền không có chỗ ở cố định nên việc xác định nơi ở khá khó khăn. Biết bị động, nhóm Tuyền ẩn mình không hoạt động.

Bắt giữ nhóm đối tượng gây án

Đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tháng 6-2021, trinh sát Phòng CSHS cùng CAQ8 và CAH Bình Chánh đã bắt giữ Nguyễn Thành Luân, Trương Nhật Huy, Từ Văn Huyền. Thời điểm bắt giữ các đối tượng trên, Từ Văn Tuyền biết bị động nên đã nhanh chân tẩu thoát.

Điều tra mở rộng, công an tạm giữ Nguyễn Văn Toàn (SN 1973, thường trú tỉnh Long An) và Nguyễn Tùng Căng (SN 1975, thường trú Q8) để điều tra, xử lý về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Vài ngày sau, công an cũng bắt giữ đối tượng cầm đầu là Từ Văn Tuyền.

Theo kết luận điều tra bổ sung, Tuyền và đồng bọn đã câu kết, chạy xe máy ép sát, dùng mã tấu, dao tự chế khống chế, tấn công hoặc lợi dụng người dân để tài sản sơ hở để chiếm đoạt, đem bán lấy tiền tiêu xài. Từ ngày 04-4 đến 15-6-2021, nhóm này đã gây ra 5 vụ "cướp tài sản", "cướp giật tài sản" và "trộm cắp tài sản" ở H.Bình Chánh, Q7 và Q8, TPHCM. Theo đó, khoảng 22 giờ ngày 08-6-2021, Luân, Tuyền, Huy và Huyền chở nhau trên 2 xe máy, cầm theo dao tự chế, chạy xe rảo xung quanh nhiều tuyến đường để cướp tài sản. Khi đến trước nhà số 50 đường Lê Bôi, Q8, TPHCM thì Luân ép xe anh N.N.H, Tuyền dùng dao chém vào vai, đạp xe làm anh N.N.H té ngã. Anh N.N.H rút chìa khóa xe bỏ chạy, Tuyền cầm dao đuổi theo một đoạn rồi quay lại bẻ khóa xe, chạy về nhà trọ của Huyền cất giấu. Sau đó, Huyền đem xe máy đi bán với giá 4,5 triệu đồng rồi chia đều mỗi người 1 triệu đồng/người, còn dư 500.000 đồng cả nhóm tiêu xài chung.

Đến khoảng 1 giờ 30 ngày 09-6-2021, trong lúc đi mua đồ ăn, Luân cùng Huy và Tuyền thấy xe máy của anh P.V.T đậu trước một quán cà phê ở H.Bình Chánh không có người trông coi liền tiếp cận rồi bẻ khóa, trộm xe. Sau đó, Huy đem xe máy đi cầm được 7 triệu đồng. Theo kết luận giám định của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự UBND H.Bình Chánh, xe máy này trị giá 14 triệu đồng, tại thời điểm ngày 12-6-2021.

Cũng theo kết luận điều tra bổ sung, bị can Huy có 1 tiền sự về hành vi "trộm cắp tài sản", 1 tiền án về tội "trộm cắp tài sản", bị can Huyền có 1 tiền sự về hành vi "đánh bạc" và 1 tiền án về tội "cướp giật tài sản".

Bình luận (0)

Lên đầu trang