Nam sinh lớp 11 bị đánh hội đồng tử vong gần cổng trường

Thứ Ba, 18/10/2022 16:58

|

(CAO) Vừa ra khỏi cổng trường, một học sinh lớp 11 bị nhóm thanh niên chờ sẵn vây đánh bằng vật cứng, phải đưa cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, tử vong sau đó.

Chiều 18-10, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Long An cho biết, Trường THCS & THPT Nguyễn Văn Rành (TP.Tân An) vừa báo cáo một em học sinh của trường bị nhóm thanh niên vây đánh đa chấn thương, nguy kịch, cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) nhưng không qua khỏi. Công an TP.Tân An đã vào cuộc để điều tra làm rõ nhóm đối tượng gây thương tích cho nạn nhân.

Khu vực xảy ra vụ việc

Theo đó, khoảng 16 giờ 30 ngày 17-10, em Nguyễn Bá Khang (SN 2006, ngụ xã Dương Xuân Hội, huyện Châu Thành) - học sinh lớp 11A1 trường THCS & THPT Nguyễn Văn Rành tan học nên đi ra cổng để về nhà.

Thời điểm này, cách cổng trường 10m xuất hiện nhóm 6-7 thanh thiếu niên đậu xe máy đứng chờ sẵn. Khi Khang ra khỏi cổng trường được một đoạn thì nhóm trên lập tức vây lại lao vào đấm đá, sau đó cầm mũ bảo hiểm đập trúng đầu làm em té ngã xuống đường bất tỉnh.

Phát hiện học sinh nằm bất động, người dân lập tức chở nạn nhân đi Bệnh viện đa khoa Long An cấp cứu. Nhưng do đa chấn thương, tính mạng nguy kịch, ngay sau đó bệnh viện chuyển nạn nhân lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) điều trị, nhưng không qua khỏi. 

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân do Khang trước đó có mâu thuẫn với hai bạn học lớp 10 và lớp 11. Khả năng nhóm trên là bạn bè của 2 em này. Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Tân An xác minh, làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang