Điều tra nhanh vụ mất trộm 1,4 tỷ đồng

Thứ Ba, 18/10/2022 10:37

|

(CATP) Ngày 17-10, Phòng CSHS Công an Tây Ninh đã ra quyết định tạm giữ Lê Hữu Hùng (SN 1985, ngụ ấp 9, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước) và Nguyễn Thị Ngọc Hoa (SN 1978, tạm trú ấp Đông Hiệp, xã Tân Đông, huyện Tân Châu, Tây Ninh) về hành vi "trộm cắp tài sản".

Theo kết quả điều tra, cuối tháng 5-2022, anh Nguyễn Văn Đắc (SN 1983) cùng vợ là chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1988, ngụ ấp Đông Hiệp, xã Tân Đông, huyện Tân Châu) xuống TP.Tây Ninh để đưa con đi học. Đến chiều, vợ chồng anh về nhà thì phát hiện song sắt cửa sổ phòng bếp bị cắt. Qua kiểm tra, gia chủ thấy két sắt để trong phòng ngủ bị đục phá, tư trang tiền bạc bị mất sạch, 2 con heo đất đựng tiền tiết kiệm cũng bị đập vỡ. Tổng số tiền bị mất trộm khoảng 1,4 tỷ đồng. Lập tức gia đình anh Đắc trình báo cơ quan công an.

Ngay sau đó, Phòng CSHS Công an tỉnh phối hợp cùng Công an huyện Tân Châu và các đơn vị nghiệp vụ có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra và thu thập chứng cứ. Theo nhận định ban đầu, đây là băng trộm cắp chuyên nghiệp có nhiều thành viên. Lực lượng công an tiến hành xác minh, truy xét và lần ra nhóm đã đột nhập nhà vợ chồng anh Đắc, gồm: Hùng - Hoa cùng Nguyễn Đình Dũng (SN 1993, ngụ thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) và Mai Thị Chi (SN 1978 ngụ ấp Đông Hiệp, xã Tân Đông, huyện Tân Châu, Tây Ninh).

Đây là nhóm đối tượng có nhiều tiền án, không nơi lưu trú nhất định. Sau mỗi phi vụ trót lọt, bọn chúng tách ra mỗi người ở một nơi cách xa nhau và chỉ tập hợp khi ra tay vụ mới. Do các đối tượng thường xuyên qua lại biên giới Campuchia - Việt Nam nên trinh sát rất khó đeo bám và bắt giữ. Tuy nhiên, với sự quyết tâm phá án, Phòng CSHS Công an Tây Ninh liên tục thay đổi nhiều chiến thuật tiếp cận, truy vết. Đến ngày 16-10, trinh sát Phòng phối hợp Công an huyện Tân Châu đã bắt giữ Hùng và Hoa khi đang trên đường gây án; thu tang vật gồm xe máy BS: 93B1-400.44, 1 kiềm thủy lực, 2 xà beng, 2 ĐTDĐ và một số đồ vật, tài liệu liên quan...

Hùng, Hoa cùng tang vật

Tại Cơ quan điều tra, Hùng và Hoa khai do không có tiền tiêu xài và để đánh bạc nên giữa tháng 5-2022, cả hai bàn bạc với Dũng tìm nhà dân có nhiều tài sản để trộm cắp. Dũng, Hùng phân công Hoa điều nghiên, nắm quy luật sinh hoạt hàng ngày và chụp hình ảnh ngôi nhà chuẩn bị trộm, để Dũng và Hùng trực tiếp lẻn vào "khoắng" tài sản. Khi đã thống nhất vai trò cụ thể của từng người, Hoa về Tây Ninh gặp Chi nói kế hoạch, nhiệm vụ được phân công rồi rủ cùng thực hiện với vai trò "thám thính".

Vì đã quen nhau từ trước nên Chi biết vợ chồng anh Đắc có nhiều tài sản. Nghe Chi mách nước, Hoa đồng ý rồi cả hai cùng đi quan sát, nắm quy luật sinh hoạt của gia đình này, đồng thời chụp ảnh cửa trước, cửa sau và phòng ngủ để gửi cho Dũng biết vị trí, đặc điểm. Đến khoảng 14 giờ ngày 29-5, hay tin gia đình vợ chồng anh Đắc đi vắng, Hoa và Chi nhanh chóng cướp thời cơ, gọi điện thoại kêu Hùng - Dũng chạy xe từ tỉnh Bình Phước đến địa điểm "ăn hàng".

Vừa gặp nhau, cả nhóm lập tức ra tay hành động. Theo đó, Hoa - Chi ở trước cửa cảnh giới, còn Hùng - Dũng tiếp cận căn nhà, dùng kiềm cộng lực cắt cửa sổ lẻn vào trong rồi lấy dụng cụ mang theo như xà beng, mỏ lếch và con đội xe để cạy phá két sắt, "cuỗm" hết tiền bạc, tư trang bên trong. Sau đó, hai đối tượng tiếp tục lục soát phòng ngủ nhưng không tìm được gì ngoài 2 con heo đất. Thấy trộm được tài sản khá nhiều, cả nhóm liền tẩu thoát khỏi hiện trường rồi chạy thẳng về huyện Hớn Quản (Bình Phước) chia nhau "chiến lợi phẩm".

Riêng Dũng tiếp tục thực hiện thêm một vụ trộm và đã bị Công an huyện Hớn Quản bắt giữ. Được biết, Hùng và Dũng từng có nhiều tiền án, trong đó Hùng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, 2 tiền sự về cai nghiện bắt buộc. Hiện Phòng CSHS Công an Tây Ninh tiếp tục phối hợp Công an huyện Hớn Quản làm việc với Dũng và xác minh, truy bắt tiếp Chi để xử lý theo quy định pháp luật. Đồng thời, thu hồi tài sản trả lại cho bị hại nhằm góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự địa phương.

Bình luận (0)

Lên đầu trang