Đang chấp hành án treo, vẫn lái ô tô đi trộm tiền vàng

Thứ Năm, 23/12/2021 10:15

|

(CAO) Trong số vàng mà Lê Thành Công lấy được, có 2 nhẫn màu vàng đính đá, 1 lắc tay màu vàng là vàng giả nên đối tượng không bán được.

Ngày 23-12, Công an TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ hình sự Lê Thành Công (SN 1985, ngụ TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó vào trưa 2-12, Công điều khiển xe ô tô đến quán cà phê tại khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An để uống cà phê.

Trong quán Công nhìn thấy một chiếc xe máy đang dựng kế bên nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Lúc này, Công nói chị Diệp Cẩm Ly (SN 1990, quê Cà Mau) là nhân viên của quán làm cho mình một ly cà phê. Lợi dụng lúc nữ nhân viên không để ý, Công đã cạy cốp xe máy lấy được một bịch nilon có đựng chiếc túi xách và một hộp nhựa rồi nhanh chóng ra xe ô tô tẩu thoát.

Lê Thành Công tại cơ quan công an.

Sau đó chị Ly phát hiện xe bị cạy cốp nên trích xuất camera của quán, đồng thời trình báo công an.

Trên đường đi, Công mở túi xách thấy bên trong có 23 triệu đồng, còn trong chiếc hộp nhựa có 3 nhẫn vàng 9999, 2 nhẫn màu vàng có đính đá, 1 dây chuyền loại 18k, 2 lắc tay.

Camera ghi lại cảnh Công cạy cốp xe máy.

Công chạy thẳng về Biên Hòa bán 3 nhẫn vàng 9999 được hơn 15 triệu, sau đó ghé tiệm vàng khác bán số vàng còn lại, tuy nhiên chủ tiệm cho hay chỉ có sợi dây chuyền và 1 lắc tay là vàng thật có giá hơn 6 triệu đồng, còn 2 nhẫn màu vàng đính đá và 1 chiếc lắc tay còn lại là đồ giả.

Sau đó, Công đem toàn bộ giấy tờ trong túi xách và số vàng giả vứt xuống sông Đồng Nai.

Sau nhiều ngày truy xét, tới ngày 20-12 Công bị Đội cảnh sát hình sự công an TP.Dĩ An phát hiện mời về trụ sở làm việc.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, người này đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Được biết đối tượng Công đang trong thời gian chấp hành án phạt tù treo do thực hiện vụ trộm cắp khác tại TX.Bến Cát.

Bình luận (0)

Lên đầu trang