Bắt kẻ lừa đảo gần 1,3 tỷ đồng từ mua bán, chuyển mục đích sử dụng đất

Thứ Tư, 22/12/2021 18:38

|

(CAO) Ngày 22-12, Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Hoàng Vĩnh Thiên (SN 1988, trú phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình an ninh trật tự, các trinh sát Công an thị xã Hoàng Mai phát hiện, trên địa bàn có một số đối tượng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới thủ đoạn, nhận làm giấy tờ, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Xác minh thu thập thông tin, Công an thị xã Hoàng Mai thấy nổi lên đối tượng Lê Hoàng Vĩnh Thiên. Trong quá trình điều tra, Công an thị xã Hoàng Mai nhận được đơn của bà N.T.H (SN 1966, trú phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai) tố cáo Lê Hoàng Vĩnh Thiên đã lừa đảo, chiếm đoạt của bà này 640 triệu đồng với thủ đoạn trên.

Lê Hoàng Vĩnh Thiên

Củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 20-12, Công an thị xã Hoàng Mai đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Hoàng Vĩnh Thiên.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Thiên đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. Theo đó, khoảng tháng 1-2021, Thiên nhận của bà N.T.H. 140 triệu đồng và hứa sẽ làm giấy tờ, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở cho bà H. tại phường Quỳnh Phương.

Tiếp đó, tháng 4-2021, Thiên nhận thêm 100 triệu đồng để chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho bà H. ở một mảnh đất khác. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền xong, Thiên không giúp được gì cho bà H.. Đến tháng 7-2021, Thiên lừa bà H. đưa 400 triệu đồng để đặt cọc mua một lô đất tại xã Quỳnh Lộc (thị xã Hoàng Mai). Tin tưởng, bà H. đã làm theo nhưng sau đó mới biết rằng mình bị đối tượng lừa đảo.

Ngoài những phi vụ lừa bà N.T.H, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hoàng Mai còn làm rõ thêm, ngày 21-12-2020, Lê Hoàng Vĩnh Thiên sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được làm giả (đây là đất Thiên đã bán cho người khác) đến tiệm cầm đồ của chị Đ.T.H (SN 1982, trú phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai) lừa đảo cầm cố lấy số tiền 650 triệu đồng.

Căn cứ vào những tài liệu thu thập được, bước đầu Công an thị xã Hoàng Mai xác định, Lê Hoàng Vĩnh Thiên đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền 1,290 tỷ đồng.

Hiện Công an thị xã Hoàng Mai đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang