Quảng Bình:

Một ngày phá 2 vụ mua bán 1 bánh heroin và hơn 8.400 viên ma túy

Thứ Tư, 22/12/2021 18:54

|

(CAO) Chỉ trong một ngày, lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình đã phá thành công 2 ổ nhóm mua bán trái phép chất ma túy, bắt nhiều đối tượng, thu giữ 1 bánh heroin và hơn 8.400 viên ma túy tổng hợp.

Ngày 22-12, Công an TP.Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an phường Nam Lý (TP.Đồng Hới) và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình bắt quả tang 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu 1 bánh heroin, 5.800 viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật liên quan.

Nguyễn Quang Trung

Trước đó, sau một thời gian điều tra theo dõi, lúc 6 giờ 30 sáng 21-12, Công an TP.Đồng Hới đã phối hợp với Công an phường Nam Lý và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình mai phục bắt quả tang đối tượng Dương Minh Đức (SN 1983, trú phường Bắc Lý, TP.Đồng Hới) khi đang có hành vi cất giấu trong người 1 túi nilon chứa đựng chất bột màu trắng, nghi là heroin.

Dương Minh Đức

Khám xét nơi ở của Đức, công an thu giữ thêm 1 túi nilon và 4 gói giấy chứa chất bột tương tự. Đấu tranh khai thác nhanh, Đức khai, toàn bộ số chất bột trên là heroin được mua từ đối tượng Nguyễn Quang Trung (SN 1972, trú phường Nam Lý).

Từ lời khai của Dương Minh Đức, lúc 11 giờ 15 cùng ngày, lực lượng công an đã tiến hành khám xét nơi ở của Nguyễn Quang Trung. Tại đây, lực lượng chức năng đã thu giữ được gần 1 bánh heroin, 5.800 viên ma túy tổng hợp, 1 cân tiểu ly, 1 điện thoại di động, 459 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan.

Tang vật vụ án

Ngay sau đó, các đối tượng cùng toàn bộ tang vật được đưa về trụ sở Công an TP.Đồng Hới để đấu tranh làm rõ. Tại đây, bước đầu Trung và Đức đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình.

Theo Công an TP.Đồng Hới, tụ điểm ma túy do Nguyễn Quang Trung cầm đầu đã hoạt động trong một thời gian dài. Trung là một kẻ rất tinh vi, ma mãnh, có nhiều thủ đoạn đối phó với lực lượng chức năng. Chính vì thế, Công an TP.Đồng Hới đã nhiều lần triển khai kế hoạch để triệt xóa nhưng Trung đều cảnh giác nên bất thành.

Hiện Công an TP.Đồng Hới đã ra quyết định tạm giữ đối với Dương Minh Đức và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Quang Trung để tiếp tục điều tra mở rộng.

Nguyễn Mạnh Linh

Cũng trong ngày 22-12, Công an H.Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình triệt phá thành công một ổ nhóm mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ nhiều đối tượng, thu hơn 2.600 viên ma túy tổng hợp.

Hoàng Xuân Minh cùng tang vật

Theo đó, vào khoảng 14 giờ 50 chiều 21-12, Công an H.Bố Trạch đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình kiểm tra phòng 206 nhà nghỉ Phú Thịnh (thuộc tiểu khu 3, thị trấn Hoàn Lão, H.Bố Trạch) thì phát hiện 2 đối tượng gồm: Nguyễn Mạnh Linh (SN 1990) và Nguyễn Thị Liễu (SN 1992, cùng trú tiểu khu 4, thị trấn Hoàn Lão) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Kiểm tra trong người Linh, lực lượng công an thu giữ được 238 viên ma túy tổng hợp và 1 gói nilon chứa đựng ma túy “đá”. Khám xét nơi ở của Linh, công an thu giữ thêm được 82 viên ma túy tổng hợp.

Trần Xuân Hưng

Mở rộng điều tra, lực lượng công an đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Hoàng Xuân Minh (SN 1988, trú phường Đồng Sơn, TP.Đồng Hới), thu giữ tổng cộng 2.272 viên ma túy tổng hợp. Đấu tranh khai thác, Minh khai, toàn bộ số ma túy trên được đối tượng Trần Xuân Hưng (SN 1989, trú phường Bắc Nghĩa, TP.Đồng Hới). Sáng 22-12, cơ quan công an đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Xuân Hưng, thu giữ được thêm 28 viên ma túy tổng hợp.

Bình luận (0)

Lên đầu trang