Đang hoãn chấp hành án, đối tượng mê đầu tư tiền ảo vẫn đi lừa đảo

Thứ Sáu, 18/03/2022 17:06

|

(CAO) Ngày 18-3, Cơ quan CSĐT Công an H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Bích Nhân (SN 1995, trú TPHCM) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Công an H.Kỳ Anh nhận được đơn tố cáo của vợ chồng anh Nguyễn Quý Hợi (SN 1984, trú xã Kỳ Hải, H.Kỳ Anh) về việc, bị một đối tượng trên mạng xã hội lừa bán vé máy bay từ Rumani về Việt Nam chiếm đoạt 54 triệu đồng.

Trần Thị Bích Nhân

Qua điều tra xác minh, Công an H.Kỳ Anh đã xác định được, đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của vợ chồng anh Hợi là Trần Thị Bích Nhân, một phụ nữ rất ham mê đầu tư tiền ảo.

Để có vốn mua tiền ảo, Nhân đã sử dụng tài khoản Facebook mang tên “Vi Thị Nhung” đăng những thông tin gian dối về việc bán vé máy bay cho những người Việt Nam ở nước ngoài có nhu cầu về nước. Sau đó, Nhân chia sẻ thông tin vào các hội nhóm người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có hội nhóm người Rumani.

Cuối tháng 12-2021, anh Nguyễn Quý Hợi là lao động tại Rumani nhưng do sắp hết hạn hợp đồng nên muốn mua vé máy bay về nước. Khi lên mạng xã hội Facebook, anh Hợi thấy tài khoản “Vi Thị Nhung” rao bán vé nên đã vào hỏi mua. Nhân đã lừa anh Hợi và vợ anh này là chị Nguyễn Thị Thủy (SN 1985) chiếm đoạt số tiền 54 triệu đồng. Toàn bộ số tiền lừa được, Nhân mang đi đầu tư vào tiền ảo hết sạch.

Cũng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Công an H.Kỳ Anh đã tiến hành bắt giữ Nhân để điều tra làm rõ.

Được biết, cuối năm 2021, Trần Thị Bích Nhân đã bị TAND tỉnh Quảng Ngãi tuyên phạt 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên Nhân được hoãn thi hành án.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang