Nhân viên điện lực trộm 33 bình biến áp cùng nhiều thiết bị trị giá 2 tỷ đồng

Thứ Sáu, 18/03/2022 15:15

|

(CAO) Vì có chuyên môn trong nghề, đối tượng đã lấy trộm các thiết bị tại các công trình trị giá hơn 2 tỷ đồng để bán lấy tiền trả nợ.

Ngày 18-3, Công an huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang đã bắt tạm giam Hoàng Phi Long (SN 1986, ngụ xã Tân Hiệp B, huyện Tân Hiệp) để điều tra, xử lý về tội trộm cắp tài sản.

Khi được đưa về trụ sở để làm việc, Long khai nhận toàn bộ hành vi.

Nhận nhiệm vụ vận hành sửa chữa lưới điện tại Điện lực huyện Giồng Riềng, Kiên Giang, Long đã nảy sinh kế hoạch lấy trộm tài sản tại công trình này mang đi bán lấy tiền trả nợ.

Hoàng Phi Long tại cơ quan Công an

Sẵn hiểu biết rõ về các thiết bị điện, Long đã lên kế hoạch thuê người đến tháo gỡ tổng cộng 33 bình biến áp và các thiết bị khác tại 11 trạm bơm nước (tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng).

Vì bản thân cũng là nhân viên trong công trường nên mọi hoạt động của Long đều dễ dàng và tránh được nghi ngờ.

Khi có đủ “số hàng” trong tay, Long thuê ghe và xe tải chở về huyện Giồng Riềng bán được 360 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này, đối tượng dùng vào việc tiêu xài và trả nợ.

Nhận được tin báo bị mất trộm tài sản có giá trị lớn, lực lượng Công an đã vào cuộc điều tra. Long bị bắt giữ không lâu sau đó.

Bình luận (0)

Lên đầu trang