Đà Nẵng:

Đang làm rõ vụ chém lìa tay tình cũ, rồi tự tử

Thứ Hai, 26/12/2016 15:38  | Xuân Hoài

|

(CAO) Chiều 26-12, đại tá Trần Văn Khuôn, trưởng Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) cho biết, hiện đơn vị đang điều tra làm rõ vụ cố ý gây thương tích tại quán cà phê ở đường Tố Hữu (phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ).

Qua điều tra bước đầu cho thấy, Đặng Quang T. (SN 1996, trú Hòa Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng) trước đây có quan hệ tình cảm với em Phạm Lê Ngọc H. (SN 1996, trú phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Sau đó giữa T. và H. có mâu thuẫn nên hai người chia tay. Chia tay T. xong, H. quen với một nam thanh niên khác cùng trú quận Cẩm Lệ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Khoảng 18 giờ ngày 25-12, T. điện thoại cho H. hẹn gặp nhau ở quán cà phê trên đường Tố Hữu để nói chuyện. H. nhờ bạn trai mới quen chở đi gặp T. Sau khi tới quán cà phê, H. và T. lên tầng hai nói chuyện, còn bạn trai của H. ngồi ở dưới.

Được một lúc, giữa H. và T. xảy ra mâu thuẫn, T. dùng một con dao Thái Lan (khoảng 25cm) thủ sẵn trong người đưa ra hăm dọa và cắt 4 nhát vào người của H.. Bị cắt, H. la lên và bạn trai của H. ở tầng dưới chạy lên thấy H. chảy máu ngồi nép ở góc tường, còn T. thì cầm dao hăm dọa và nói “Nếu anh xông vào thì em sẽ giết H.”.

Thấy thế, bạn trai của H. quỳ xuống van xin T. đừng giết H.. Sau đó, giữa hai người nói qua lại, T. cho rằng có người mới nên H. bỏ T.. Nói xong, T. dùng dao tự cắt vào tay trái của mình (vết thương dài khoảng 6cm) gây mất máu, ngất xỉu. Thấy thế, bạn trai của H. cùng một số người nữa đưa cả H. và T. vào bệnh viện cấp cứu.

Sau khi nhận tin báo, Công an phường Khuê Trung và Công an quận Cẩm Lệ có mặt kịp thời, khám nghiệm hiện trường thu giữ tang vật gồm 1 con dao thái lan dài 25 cm, 1 lọ thuốc màu trắng ghi “Dưỡng an tâm thần”, bên trong chứa thuốc dạng viên màu xanh, 1 lọ thuốc màu trắng bên trong có chứa nước và một số giấy tờ liên quan.

Theo Bệnh viện đa khoa cung cấp, vết thương trên người của em H. gồm một 2 vết cắt 10cm tại đầu gối bên chân phải, chân trái; tay trái có 2 vết thương ở cổ tay lộ gân cơ đứt mạch máu chảy, cấp cứu trong tình trạng mất nhiều máu, huyết áp hạ, nguy hiểm đến tính mạng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ghen tuông

Còn T. có vết thương dài khoảng 6cm đứt gân gấp vùng cổ tay gây mất máu. Qua theo dõi, đến sáng 26-12, hiện sức khỏe của H. và T. đã phục hồi, không còn nguy hiểm đến tính mạng.

Theo đại tá Trần Văn Khuôn, hiện đang cử lực lượng làm việc với các bên liên quan, chờ giám định thương tích mới có cơ sở để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật. Một số báo đưa thông tin thái quá, nói chém 7 nhát là không đúng thực tế, gây bất ổn đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Bình luận (0)

Lên đầu trang