Đang leo rào tẩu thoát sau khi trộm tài sản thì bị công an bắt

Thứ Ba, 29/03/2016 10:16  | Tường Vân

|

(CAO) Tuấn nhìn qua hàng rào nhà Sơn thấy gia đình anh đang ngủ mà không khóa cửa nên liền đột nhập vào bên trong trộm tài sản rồi leo ra hàng rào để tẩu thoát thì bị tổ tuần tra đêm phát hiện, bắt giữ.

Ngày 28-3, Công an TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) bắt quả tang Trần Anh Tuấn (SN 1985, ngụ P.Tân Tiến, TP. Buôn Ma Thuột) đột nhập vào nhà dân trộm cắp 4,5 triệu đồng, 04 điện thoại di động và 01 máy tính xách tay nhãn hiệu Acer.

Đối tượng Tuấn trộm cắp tài sản của người dân bị bị các trinh sát phát hiện bắt quả tang cùng tang vật

Tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận, do không có tiền tiêu xài cá nhân, và biết mùa này là mùa nắng nóng người dân thường mở cửa để ngủ. Tuấn liền nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của người dân.

Sau thời gian theo dõi nắm bắt tình hình đi lại, giờ giấc của người dân ở TDP2, P.Thành Nhất, TP. Buôn Ma Thuột, vào rạng sáng 28-3, Tuấn nhìn qua hàng rào nhà anh Bùi Văn Sơn thấy gia đình anh Sơn đang ngủ mà không khóa cửa nên liền đột nhập vào bên trong lấy trộm 4,5 triệu đồng, 04 điện thoại di động và 01 máy tính xách tay Acer, rồi leo ra hàng rào để tẩu thoát thì bị tổ tuần tra đêm của Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP. Buôn Ma Thuột phát hiện, bắt giữ.

Được biết, đối tượng Tuấn từng có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản và nhận mức án 5 năm 9 tháng tù giam. Vừa mới mãn hạn tù không được bao lâu thì Tuấn lại tái phạm.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Công an TP. Buôn Ma Thuột tiếp tục mở rộng điều tra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang