Hỗn chiến chết người từ việc đang nhậu thì thấy ‘đối thủ’ ngồi bàn bên cạnh

Thứ Ba, 06/12/2022 12:05

|

(CAO) Ngày 6-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đang di lý đối tượng Võ Hoàng Phúc (SN 1995, quê Giồng Riềng, Kiên Giang) từ Kiên Giang về Bình Dương để điều tra, làm rõ hành vi “Giết người”.

Theo điều tra, khoảng 20 giờ 30 phút tối 4-12, Thạch Đà Ra (SN 2001, quê Hậu Giang) cùng Huỳnh Chí Vẹn (SN 2000), Đặng Trọng Khang (SN 2004, cùng quê Cà Mau) và Nguyễn Trung Hiếu (SN 1999, quê Bàu Bàng, Bình Dương) nhậu tại quán ở ấp An Sơn, xã An Điền, TX.Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Lúc này, Dư Văn Út Nhi (SN 2001, quê Hậu Giang), Thạch Tâm (SN 2001, Sóc Trăng), Võ Hoàng Phúc cùng 4 người khác cũng ngồi nhậu ở bàn cạnh bên.

Thạch Đà Ra kể trước đây từng có mâu thuẫn với Nhi, nghe vậy Hiếu liền mang chai bia qua đánh vào đầu của Nhi. Lúc này, nhóm của Nhi lao vào đánh nhau với nhóm của Ra.

Võ Hoàng Phúc.

Trong lúc xô xát, Phúc cầm cây kéo của quán đâm vào ngực của Ra. Sau khi gây án, nhóm của Phúc nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Ra bị thương nặng, tử vong trên đường đi cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an TX Bến Cát phối hợp cùng các Phòng nghiệp vụ công an tỉnh Bình Dương tổ chức khám nghiệm hiện trường, truy xét thủ phạm.

Biết Phúc đã bỏ trốn, cơ quan điều tra đã ra thông báo truy tìm.

Khuya ngày 5 rạng sáng 6-12, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ Võ Hoàng Phúc khi đối tượng đang lẩn trốn tại Kiên Giang.

Bình luận (0)

Lên đầu trang