Đập ly bia vào mặt đồng nghiệp, một người lãnh án 18 tháng tù treo

Thứ Tư, 22/11/2017 11:13  | Hoàng Thiên Lý

|

(CAO) Sáng 22-11, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Trọng Nghĩa (Kỹ sư xây dựng, SN 1988, trú Nghĩa Quý, Cam Nghĩa, TP Cam Ranh) 18 tháng tù treo về tội cố ý gây thương tích.

Trước đó, khoảng17h ngày 14-1-2017 Đào Minh Nhật và Nghĩa đến nhà hàng Âu Lạc Thịnh dự tất niên của một công ty xây dựng. Khi Nghĩa đi vào nhà vệ sinh thì gặp Nhật đi ra, hai bên cãi nhau to tiếng ở sảnh trước nhà hàng Âu Lạc.

Đến khoảng 21h30’ cùng ngày, sau khi dự tiệc tất niên công ty ra về. Lúc này, anh Nguyễn Xuân Hòa – Giám đốc công ty mời các nhân viên tiếp tục đến hát tại karaoke Quốc Tế, số 9 Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang.

Khi đến nhà xe của Karaoke Quốc Tế anh Nhật gặp Nghĩa hai bên lại tiếp tục cãi nhau lời qua tiếng lại. Sau đó, Nghĩa lên phòng 42 trước cùng với Lê Phạm Trung Dũng, Trần Thanh Hoàng, Nguyễn Quốc Bảo để hát, khoảng 10 phút sau anh Hòa và Nhật cùng đi vào phòng.

Bị cáo Nghĩa tai tòa

Do Nghĩa còn bực tức việc Nhật và Nghĩa 2 lần cãi nhau trước đó và đã uống nhiều bia nên không kềm chế được, Nghĩa đứng dậy lao từ phía sau Nhật, trên tay phải Nghĩa cầm 1 ly bia thủy tinh bất ngờ đánh vào vùng mặt bên phải của Nhật, làm anh bị thương. Mọi người sau đó đã đứng dậy can ngăn, đưa anh Nhật đi cấp cứu. Hậu quả vụ hành hung làm nạn nhân bị thương tật 12%.

Sau khi sự việc xảy ra, Nghĩa đã khắc phục bồi thường cho anh Nhật 80 triệu đồng, được Nhật làm đơn bãi nại.

Bình luận (0)

Lên đầu trang