Ban đêm đeo mặt nạ đi trộm, thanh niên kiếm 100 triệu đồng trong 1 tháng

Thứ Sáu, 12/08/2022 21:24

|

(CAO) Trong khoảng 1 tháng đeo mặt nạ vào ban đêm đến các nhà dân trộm cắp, Công đã "nhảy" được nhiều tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng. 

Ngày 12-8, Công an huyện Kim Bảng, Hà Nam cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Tiến Công (SN 1988, trú tại xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng) và Nguyễn Anh Đông (SN 1984, trú thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục) để điều tra về tội trộm cắp tài sảntiêu thị tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trước đó, từ khoảng cuối tháng 7 đến đầu tháng 8-2022 trên địa bàn huyện Kim Bảng xảy ra một số vụ trộm cắp tài sản, gây bức xúc dư luận địa phương.

Công và Đông cùng một số tang vật thu giữ được.

Trước tình hình trên, Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện đã xác lập chuyên án đấu tranh truy xét. Chỉ trong thời gian ngắn, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an đã lật tẩy chân tướng tên trộm là Nguyễn Tiến Công.

Tại cơ quan Công an, Công khai nhận, lợi dụng thời điểm từ 00h00 đến 2h sáng khi người dân ngủ say, thanh niên này đeo mặt nạ, sử dụng găng tay đi xe máy tới các xã trên địa bàn huyện, đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản như tiền, điện thoại di động, máy tính xách tay...

Tài sản "nhảy" được, Công mang đến tiêu thụ cho Nguyễn Anh Đông là chủ cửa hàng mua bán sửa chữa điện thoại di động. Tổng giá trị tài sản Công trộm cắp được khoảng 100 triệu đồng.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Bình luận (0)

Lên đầu trang