Bị trộm khiêng két sắt sau chuyến du lịch Thái Lan

Thứ Tư, 08/08/2018 08:06

|

(CAO) Sau chuyến đi du lịch Thái Lan cùng gia đình về đến nhà, anh Hoàng tá hỏa khi thấy cửa nhà bị cạy phá, chiếc két sắt từ trên lầu bị kẻ gian khiêng xuống tầng trệt phá banh lấy sạch tài sản bên trong.

Ngày 7-8, Cơ quan CSĐT Công an Q.Gò Vấp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM đang khẩn trương điều tra truy xét vụ trộm cắp tài sản giá trị lớn xảy ra tại một căn nhà nằm trên đường số 17 (P.11, Q.Gò Vấp).

Tài sản để trong két sắt không thể an toàn trước những tên trộm ngày càng lộng hành

Trước đó vào chiều 5-8, anh Phạm Phú Hoàng (SN 1978, ngụ Q. Gò Vấp) đến cơ quan công an trình báo về việc nhà bị kẻ gian đột nhập lấy trộm nhiều tài sản giá trị lớn. Theo đó vào khoảng 15 giờ cùng ngày, cả gia đình anh Hoàng đi du lịch Thái Lan về phát hiện cửa nhà có dấu hiệu bị cạy phá, mở toang.

Ngay lập tức anh Hoàng vội vào nhà kiểm tra thì tá hỏa thấy chiếc két sắt để ở trên lầu 1 bị kẻ gian kéo xuống tầng trệt phá bung. Toàn bộ tài sản bên trong gồm 50 triệu đồng, 3.000 USD, 3 cây vàng, 1 đồng hồ Rolex cùng nhiều trang sức bằng vàng và nhẫn kim cương… với tổng trị giá hơn 600 triệu đồng đã bị kẻ gian lấy mất.

Sau khi phát hiện ra vụ việc, nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo. Tiếp nhận thông tin, Công an Q.Gò Vấp cùng các đơn vị nghiệp vụ đã nhanh chóng xuống khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để tổ chức điều tra truy xét. Nhiều hình ảnh camera từ các khu vực xung quanh nhà nạn nhân cũng được cơ quan công an trích xuất để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang