Nha Trang:

Đi tù vì chửi vợ bị người khác hiểu nhầm

Thứ Ba, 10/11/2015 05:40  | Hoàng Thiên Lý

|

(CAO) Sáng 9-11 TAND TP. Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Phan Tái Út (SN 1980, trú tổ 7 Hà Ra, Vĩnh Phước, Nha Trang) 1 năm 3 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Buộc bồi thường cho người bị hại 46.327.000 đồng.

Trước đó, khoảng 15g 30 ngày 23-3-2015, Út điều khiển xe máy chở vợ là Đào Thanh Ly đến quán của chị Lưu Thì Hà trên đường Pasteur- Nha Trang để mua vé số. Trong lúc mua, Út ngồi trên xe máy chửi Ly thì Nguyễn Ngọc Thắng đang đứng gần đó tưởng chửi Thắng nên Thắng đi đến chỗ Út hỏi lý do. 

Bị cáo Phan Tái Út tại tòa - Ảnh: Thiên Lý

Sau đó hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi vã, xô xát nhau. Út chạy đến trước một quán cà phê lấy một cây gỗ dài khoảng 1,2m để đánh nhau với Thắng.

Thắng cầm chiếc ghế inox của chị Hà trên tay thả xuống giữa đường, Út quay lại dùng cây gỗ đánh 2 cái vào đầu Thắng rồi Út và Thắng ôm nhau giằng co nằm dưới đường được một lúc thì người dân xung quanh can ngăn.

Sau đó, Út cùng Ly đi về nhà còn Thắng thì tự đi đến bệnh viện để khám và điều trị vết thương. Ngày 28/3/2015, Thắng có đơn yêu cầu khởi tố. Theo giám định Thắng bị thương tật 9%.

Bình luận (0)

Lên đầu trang