Thấy ông bà ngoại vắng nhà, cậu hại đời cháu gái 4 lần

Thứ Hai, 09/11/2015 19:30  | Kim Phát

|

(CAO) Biết ông bà ngoại cháu N. hay vắng nhà, một nam sinh đã có hành vi giao cấu nhiều lần với cháu họ của mình.

Ngày 9-11, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã đình chỉ xét xử đối với bị cáo Nguyễn Huỳnh Sơn (SN 1998, quê Bến Tre) do đại diện hợp pháp của bị cáo rút kháng cáo xin giảm án. Trước đó, Sơn bị TAND tỉnh Bến Tre tuyên phạt 8 bị cáo năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Bị cáo Nguyễn Huỳnh Sơn

Theo án sơ thẩm, nhà Sơn và nhà cháu N.H.N. (SN 2003, cháu họ Sơn) gần nhau nên Sơn thường sang chơi mỗi khi đi học về. Do ông bà ngoại cháu N. (là bác của Sơn) thường xuyên vắng nhà nên Sơn đã nảy sinh ý định “làm chuyện người lớn” với cháu N.

Từ ngày 18 đến ngày 22-10-2013, Sơn đã 3 lần giao cấu với cháu N. tại nhà ông bà ngoại của N. Lần cuối cùng, khi Sơn đang làm bậy với N. thì bị một người quen phát hiện báo với ông ngoại cháu N.

Tức giận trước hành vi của Sơn nên ông ngoại N. đã dẫn cháu đến công an xã trình báo và tố cáo hành vi của Sơn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang